Hà Nội: Không xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9

Theo Phòng cảnh Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt Hà Nội, dịp Quốc khánh vừa qua đã không xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời tan nạn giao thông giảm về mọi tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014.
Hà Nội: Không xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9 ảnh 1Dịp Quốc khánh vừa qua, toàn Thủ đô không xảy ra ùn tắc giao thông. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Ngày 3/9, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt Hà Nội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, toàn Thủ đô không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông đồng thời tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2014.

Trước đó, thực hiện phương án bố trí lực lượng số 01/PA-PC67 về bố trí lực lượng Thanh tra kiểm soát lưu động trên 94 tuyến, Phòng đã tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông tại 340 nút giao thông, 25 chốt nữ chỉ huy điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời kéo dài thời gian đứng bục chỉ huy điều khiển giao thông tại 25 chốt bố trí nữ tại 25 chốt giao thông trọng điểm theo kế hoạch 03/KH-PC67 của Phòng.

Riêng trong ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành (2/9), Phòng PC67 đã chủ động bố trí 625 cán bộ chiến sỹ đứng chốt và tuần tra kiểm soát (trong đó: bố trí 368 CBCS trên 237 chốt; 40 tuyến tuần tra + 21 xe cẩu với 185 chiến sỹ; Xếp xe tại 11 khu vực với 72 cán bộ chiến sỹ).

Ngoài ra, trong tối ngày 2/9, tại 5 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9: Phòng PC67 đã bố trí lực lượng tại 98 chốt, 21 tuyến tuần tra kiểm soát lưu động, huy động 238 cán bộ chiến sỹ, 12 xe cẩu cứu hộ.

Bên cạnh việc không để xảy ra tình trạng ùn tắc dịp Quốc khánh, số vụ tai nạn giao thông giảm về 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, theo phòng PC67, trong 2 ngày 1/9 và 2/9, toàn Thủ đô xảy ra 5 vụ tai nạn, làm 4 người chết, bị thương 3 người. (So sánh cùng kỳ giảm 1 vụ = 16,7%; giảm 1 người chết = 20%; giảm 02 người bị thương = 40%). Đặc biệt, trên địa bàn Thủ đô không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục