Công an Hà Nội xử lý gần 583.320 trường hợp vi phạm giao thông

Hà Nội: Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông cuối năm, cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm giao thông.
Hà Nội: Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông ảnh 1Cảnh sát giao thông xử lý Đội 2 xử phạt người vi phạm tại nút giao thông Kim Mã-Liễu Giai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông cuối năm, ngày 5/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông phục vụ dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2017 trên địa bàn Hà Nội.

Trong các giải pháp phòng ngừa ùn tắc và giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, PC 67 huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông từ các đơn vị thuộc Phòng, bao gồm cả các đơn vị nghiệp vụ để tăng cường lực lượng cho các địa bàn có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, tập trung làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông.

Các đơn vị chức năng cũng tiếp tục triển khai, vận dụng đồng bộ, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn nhằm hạn xảy ra ùn tắc giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm trên toàn địa bàn Thành phố.

Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định; chở hàng cồng kềnh; xe máy kéo xe cải tiển; quay đầu xe trái quy định; xe ba bánh giả danh thương binh; đi không đúng làn đường, phần đường; không đội mũ bảo hiểm; tránh, vượt sai quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông…

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng PC 67 Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã chỉ đạo từ chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ phải kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm giao thông. Đối với những cá nhân, tổ chức can thiệp vào công việc xử lý của cảnh sát giao thông, ngoài việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với người, phương tiện vi phạm, cảnh sát giao thông ghi lại tên tuổi, địa chỉ... để báo cáo chỉ huy các cấp có trách nhiệm, xử lý, không để xảy ra tình trạng "nhờn luật".

Đơn vị cũng yêu cầu cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tích cực giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người nước ngoài, người ngoại tỉnh gặp khó khăn trong quá trình tham gia giao thông; chủ động giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống - Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.

Theo Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ đầu năm tới nay, lực lượng này đã xử lý 583.319 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 23.000 phương tiện và hơn 198.600 bộ giấy tờ, tước hơn 34.859 giấy phép lái xe.

Thông qua hệ thống camera cũng đã xử lý hơn 7.600 trường hợp vi phạm, gửi 7.892 thông báo cho người vi phạm, bắt giữ 5 ô tô dùng biển kiểm soát giả bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố giải quyết, trích xuất 227 lượt hình ảnh phục vụ điều tra giải quyết tai nạn giao thông bỏ chạy và phát hiện tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục