Hà Nội: Lại thêm 2 học sinh bị đuối nước do tắm hồ

Một vụ tai nạn thương tâm do đuối nước xảy ra tại khu hồ Mả Lang, xóm Chăm, (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, HN), làm 2 học sinh tử vong.
Khoảng 14 giờ chiều hôm qua (27/4), một vụ tai nạn thương tâm do đuối nước đã xảy ra tại khu hồ Mả Lang, xóm Chăm, (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), làm 2 em học sinh tử vong.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng công an xã Bích Hòa cho biết, sau khi tan học, 4 em học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Bích Hòa gồm: Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Duy Hưng cùng sinh năm 1999, trú tại xã Bích Hòa đã rủ nhau đi xuống khu hồ Mả Lang, xóm Chăm, xã Bình Minh tắm mát.

Trong khi tắm, do không biết bơi và rơi vào hố sâu nên hai em Nguyễn Duy Đông và Nguyễn Duy Hưng đã bị chết đuối.

Hai em Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Văn Lương biết bơi, may mắn thoát chết chạy về báo tin cho gia đình hai nạn nhân.

Nhận được hung tin, cán bộ xã cùng gia đình và người dân địa phương đã huy động nhiều thợ lặn ra hiện trường tìm thi thể. Tuy nhiên, do hồ nước rộng, sâu khoảng 4-6 mét nên việc tìm kiếm thi thể rất khó khăn. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân mới được đưa về nhà mai táng.

Theo một số người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn, trước đó khu vực này cũng đã từng xảy ra vụ đuối nước, cướp mạng 3 em học sinh.

Như vậy, mới bước vào đầu hè với những đợt nắng nhẹ, nhưng trên địa bàn Hà Nội đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn đuối nước ở trẻ hết sức thương tâm.

Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, nâng cao việc tuyên truyền, giám sát và tạo sân chơi thật sự bổ ích để những trường hợp tai nạn thương tâm do đuối nước ở trẻ sẽ không xảy ra.
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục