Hà Nội lập lại trật tự tại các bến xe, bến tàu dịp Tết Nguyên đán

Vào những ngày giáp Tết Ất mùi 2015, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra các giải pháp bước đầu khắc phục được tình trạng quá tải, lộn xộn tại các bến xe, bến tàu.
Hà Nội lập lại trật tự tại các bến xe, bến tàu dịp Tết Nguyên đán ảnh 1 Bến xe Giáp Bát tăng cường xe để phục vụ nhân dân đi lại. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Vào những ngày giáp Tết Ất mùi 2015, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến so với những ngày thường.

Tuy nhiên, khác với những năm trước, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra các giải pháp bước đầu khắc phục được tình trạng quá tải, lộn xộn tại các bến xe, bến tàu.

Khắc phục quá tải tại bến xe

Hình ảnh ghi được tại hai bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát ngày giáp Tết “ông Công, ông Táo” đã bớt chen lấn xô đẩy, chật chội hơn vài năm trước.

Để có được sự thay đổi đáng kể này, thành phố đã mở rộng bến Mỹ Đình lên 3,2ha. Hiện nay, bến Mỹ Đình có thể đón khoảng 35-40.000 lượt hành khách/ngày. Bến đang hướng đến mục tiêu xây dựng thành một bến xe an toàn, văn hóa và kiểu mẫu về phục vụ hành khách.

Phó Giám đốc xí nghiệp quản lý bến xe Mỹ Đình Nguyễn Phi Thanh cho biết cùng với việc mở rộng bến, đơn vị quản lý bến đã thực hiện tổ chức giao thông trong bến và khu vực chung quanh, bảo đảm khoa học, trật tự hơn, giúp người dân đi lại nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Trước đây ôtô, taxi, người đi bộ ra vào chung một cổng, gây ra cảnh ùn tắc, lộn xộn. Nhưng từ năm 2015, đơn vị đã tách riêng biệt lối vào và lối ra riêng, giải quyết được tình trạng lộn xộn, không còn cảnh xe ôm đu bám thành xe ôtô để đón hành khách trong bến.

Đặc biệt, phục vụ Tết năm nay, bến xe đã lắp đặt hệ thống wifi miễn phí cho hành khách sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc truy cập lựa chọn nhà xe có thương hiệu để về quê đón Tết.

Bến xe cũng đã lên phương án tăng cường 200 phương tiện để giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm, đảm bảo phục vụ đến hành khách cuối cùng.

Hành khách đến bến Mỹ Đình đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ khi bến được mở rộng, cải tạo, tổ chức lại giao thông.

Chị Nguyễn Bích Liên (quận Tây Hồ) cho biết quê chồng ở Thái Bình nên hầu như tháng nào, chị cũng đến bến Mỹ Đình để về quê. Gần đây, khi bến Mỹ Đình được mở rộng chị cảm nhận rõ sự thay đổi của bến. Khác với sự lộn xộn trước đây, bây giờ bến được cải tạo rộng rãi, khang trang, thuận tiện cho việc đi lại của hành khách.

Dịp Tết nhưng nhà xe giảm giá vé tuyến Hà Nội-Thái Bình 10.000 đồng/lượt chứ không tăng giá vé như những năm trước. Tuy nhiên chị Liên cũng cho biết do là khách quen nên chị không vào bến mua vé mà đứng chờ ở sân bến để lên xe luôn.

Mặc dù không đông như bến Mỹ Đình nhưng lượng khách đổ về bến Giáp Bát cũng bắt đầu tăng, trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt người qua bến.

Theo dự báo của Ban quản lý bến xe Giáp Bát, các ngày giáp Tết 22, 26, 28 âm lịch lượng khách qua bến sẽ lên tới 30.000 lượt hành khách/ngày.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho hành khách, bến đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn ứ tại bến quá lâu.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát, cho biết Ban quản lý bến Giáp Bát đã phối hợp với các lực lượng chức năng như cảnh sát trật tự, cảnh sát Giao thông, công an quận Hoàng Mai, công an phường Giáp Bát tăng cường lực lượng trong những ngày cao điểm, giao trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng trong việc phân luồng từ xa, đảm bảo trật tự xung quanh khu vực nhà chờ, quầy vé.

Theo ông Thành, hiện nay, bến Giáp Bát đã nhận được đơn xin giảm giá vé của 96/149 doanh nghiệp vận tải đăng ký giảm giá vé với mức giảm từ 3-16%.

Đối với các doanh nghiệp chưa giảm giá, bến đã thông báo khi giá xăng dầu giảm các doanh nghiệp cân đối thu chi của mình để đảm bảo quyền lợi cho hành khách cũng như đảm bảo quyền lợi kinh doanh của mình.

Để tạo thuận lợi cho người dân, tránh xảy ra ùn tắc tại các bến xe, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết năm nay, Hà Nội có kế hoạch đến tận ký túc xá, khu công nghiệp bố trí xe đưa đón công nhân, sinh viên về quê ăn Tết. goài ra, Sở Giao thông cũng đã bố trí 35 xe phục vụ đưa đón miễn phí người nghèo và công nhân về quê ăn Tết.

Hà Nội tiến hành kiểm tra việc niêm yết giá vé tại các bến xe cũng như niêm yết giá vé trên phương tiện, bố trí đường dây nóng để người dân có thể giám sát việc thu giá vé của nhà xe và phản ánh nếu thấy nhà xe thu giá vé không đúng quy định.

Ngoài ra, để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị sẵn phương án tăng cường phương tiện trong những ngày cao điểm với phương châm phục vụ đến hành khách cuối cùng.

Kiên quyết chặn xe dù, bắt chẹt người dân

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội vẫn còn xuất hiện tình trạng xe ôm, taxi “chèo kéo,” khách lên xe không có vé... Và hiện tượng này có chiều hướng gia tăng vào những ngày Tết.

Kiểm tra công tác phục vụ Tết tại Bến xe Mỹ Đình ngày 9/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cán bộ công nhân viên bến xe Mỹ Đình trong việc đổi mới và nâng cấp hoạt động của bến xe đi vào nề nếp, quy củ hơn, giải quyết cơ bản những bất cập, yếu kém trước đây như quá tải, an ninh trật tự và an toàn giao thông chưa được bảo đảm. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hành khách tốt hơn, tách rõ các khu vực chức năng của bến xe sau khi được mở rộng như khu vực luồng khách đi đến, khu trả khách, khu xếp khách, khu chờ của khách, nhất là trang bị hệ thống camera quét biển số xe, hệ thống màn hình điện tử giám sát các hoạt động khu vực bến xe.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các bến xe không được để bất cứ người dân nào không có xe về quê đón Tết cùng gia đình. Kiên quyết ngăn chặn bằng được tình trạng xe dù, bến cóc và bắt chẹt người dân.

Các lực lượng chức năng của thành phố thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm bất cứ phương tiện nào vi phạm các quy định hiện hành về vận tải, vận động các đơn vị vận tải giảm giá vé và thông tin cho nhân dân biết những đơn vị cố tình chây ỳ việc giảm giá vé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục