Hà Nội liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong ngày 18/5, các đơn vị trực thuộc vừa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong ngày 18/5, các đơn vị trực thuộc vừa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
 
Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra, triệt phá ổ nhóm cướp giật, 2 đối tượng gồm Nguyễn Mạnh Duy, sinh năm 1983, trú tại 14/39/189 Giảng Võ, Đống Đa và Hoa Mạnh Đông, sinh năm 1988, trú tại thôn An Bá, Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên.
 
Qua khai thác các đối tượng Đông và Duy khai nhận, trong ngày 11/5, chúng đã thực hiện hai vụ cướp giật. Vụ thứ nhất, chúng đi xe máy đã tháo biển kiểm soát cướp giật điện thoại di động của một người đàn ông tại phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.

Vụ thứ hai, hai đối tượng này cướp giật 1 chiếc túi xách bên trong túi có 300 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động hiệu Mobiado (trị giá mỗi chiếc khoảng 2.000 USD) cùng một số giấy tờ tuỳ thân khác của một phụ nữ tại vỉa hè trước cửa trụ sở ngân hàng Đông Nam Á (số 16 Láng Hạ) khi chị này đang đứng nói chuyện với bạn.
 
Cùng ngày, Công an huyện Mê Linh đã khám phá ổ nhóm cướp giật tài sản, bắt 3 đối tượng gồm cùng trú trên địa bàn huyện gồm Hoàng Duy Thành, sinh năm 1988, trú tại Lâm Hộ, Thanh Lâm; Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1991, trú tại Phú Nhi, Thanh Lâm và Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm1988, trú tại Đại Thịnh.

Đây chính là nhóm đối tượng dùng xe máy cướp giật 1 điện thoại di động của một phụ nữ đêm 29/12/2008, tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn.
 
Cũng trong ngày 18/5, Công an huyện Từ Liêm cho biết đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng: Lã Ngọc Anh, sinh năm 1990; Nguyễn Chí Hiệp, sinh năm 1991 và Đỗ Ngọc Hải Ngân, sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Khoảng 22 giờ ngày 14/5, anh Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1984, làm nghề lái máy xúc, đang ngồi chơi với một số bạn trai tại khu đường ngoại giao đoàn (đối diện vườn hoa Hòa Bình thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) thì bị nhóm đối tượng Ngọc Anh xuống xe hành hung và cướp đi 1 chiếc điện thoại di động. Công an huyện đã bắt giữ Ngọc Anh để điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục