Hà Nội: Lực lượng chức năng ra quân nhắc nhở hàng quán giãn cách

Sáng nay 19/8, Hà Nội đã bắt đầu yêu cầu hàng quán phải thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng liên tục đi kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo việc phòng chống COVID-19 được tuân thủ.

Bắt đầu từ 00 giờ ngày 19/8, tất cả cửa hàng ăn uống, cà phê, giải khát tại Hà Nội thực hiện nghiêm việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m.

Theo ghi nhận, sáng hôm nay các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê hầu như nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quán ăn, cà phê vẫn chưa thực hiện tốt việc giãn cách cần thiết. Việc người dân ngồi sát nhau tại các quán ăn tiềm ẩn nhều nguy cơ lây lan bệnh dịch COVID-19.

Theo đó, Lực lượng chức năng của các phường cũng đã ra quân đi kiểm tra, nhắc nhở từng cửa hàng cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình kinh doanh. Những hàng quán nào chưa thực hiện giãn cách sẽ được yêu cầu ký cam kết để làm theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thành phố.

Trước đó vào tối 17/8, để đối phó với sự căng thẳng của bệnh dịch đang tăng cao, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu từ 0h ngày 19/8, các quán cà phê, nhà hàng ăn uống phải đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn và giãn cách tối thiểu 1m. Đây là một trong những biện pháp cần thiết của Hà Nội nhằm hạn chế việc bùng phát dịch COVID-19 ra cộng đồng./.

(Vietnam+)