“Siết” lái xe vi phạm

Hà Nội: Mở 3 chuyên đề “siết” các lái xe vi phạm

Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiến hành xử phạt nghiêm các lái xe ôtô khách, taxi, xích lô vi phạm hoạt động vận tải.
Để tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe khách, xe taxi, xích lô trên địa bàn thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã ra kế hoạch 59 nhằm mạnh tay “siết” chặt dẹp nạn xe chạy vòng vo, xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định, xe chở quá số người quy định… ngay trong ngày hôm nay (9/6). CSGT vi hành “ép” xe vi phạm Trong thời gian gần đây tình trạng các xe chở khách dừng, đỗ để bắt khách ngay ở cổng bến xe đang có chiều hướng nóng trở lại khiến các bến xe rơi vào cảnh lộn xộn. Các xe khách chạy vòng vo hoặc đi chậm trên đường để “vợt khách” gây mất trật tự, ùn ứ trên các tuyến đường. Xe taxi chặt chém du khách, thậm chí lái xe đã dùng nhiều “thủ thuật” gắn chíp điều chỉnh đồng hồ tính cước mới để “móc túi” hành khách. Tại Hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 5 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bức xúc về thực trạng này: “Bến xe lộn xộn, taxi gian dối, tranh giành lừa hành khách, không có thành phố nào có tình trạng như Hà Nội. Công an, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phải phải nghiêm túc chấn chỉnh, chỉ đạo quyết liệt để chấm dứt tình trạng này. Nếu không làm được tôi sẽ kết luận liên ngành Công an và Sở Giao thông Hà Nội bảo kê trái phép cho các doanh nghiệp vận tải”.
[Tăng hình phạt nặng để giảm hẳn tai nạn giao thông] Có mặt tại đường Giải Phóng, theo quan sát của phóng viên Vietnam+, nhiều nhà xe chạy trong tình trạng mở cửa chờ khách. Chỉ cần thấy bóng dáng có khách đứng bên lề đường giơ tay vẫy, lái xe lập tức bật đèn xi nhan cho xe chạy chậm lại hoặc thậm chí dừng hẳn giữa đường để phụ xe nhanh chân nhảy khỏi cửa lao về phía khách. Một tay giằng lấy túi đồ, một tay kéo hành khách băng ra giữa đường để lên xe. Thấy một nhóm người đứng gần bến chờ xe buýt đoạn đối diện bến xe phía Nam, lái xe vội đánh lái tạt gần vỉa hè để đón khách. Ngay lập tức Trung tá Lê Tú, Tổ trưởng tổ Tuần tra dẫn đoàn, Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã áp sát từ phía sau, ra hiệu lệnh dừng xe xử lý vi phạm với lỗi đón khách sai quy định. Tuy nhiên, khi yêu cầu xuất trình bằng lái, sau một hồi viện các lý do, lái xe Nguyễn Thế Đại, Quảng Xương (Thanh Hóa) điều khiển xe ôtô vận tải khách 16 chỗ Biển kiểm soát 29Z-4423 đành thành thật khai báo rằng, xe chạy theo hợp đồng nhưng vẫn đề phù hiệu tuyến Hà Nội – Thanh Hóa là sai theo quy định. Cùng lúc vi phạm 2 lỗi là dừng đỗ, đón khách sai quy định, tổ công tác đã yêu cầu hành khách rời khỏi xe và lập biên bản xử lý bằng cách tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe 30 ngày. Theo Trung tá Lê Tú, tổ công tác của lực lượng tuần tra, dẫn đoàn đã xử lý hàng chục trường hợp xe khách vi phạm với các lỗi dừng đỗ đón khách sai quy định. Đánh chú ý, tổ dẫn đoàn đã phát hiện và tạm giữ phương tiện 3 xe “dù” hoạt động trá hình. Cùng thời điểm này, tại khu vực các cổng bệnh viên, các khách sạn nhà hàng, lực lượng cảnh sát giao thông Đội số 1 cũng đồng loạt ra quân “siết” chặt “gọng kìm” với những tài xế taxi vi phạm. Trong vòng chưa đầy 30 phút quanh khu vực quận Hoàn Kiếm, lực lượng cảnh sát giao thông đã lien tục lập biên bản vi phạm của xe taxi.
Hà Nội: Mở 3 chuyên đề “siết” các lái xe vi phạm ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt lái xe vi phạm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, các xe taxi cho phương tiện chạy “rùa bò” ngay gần khu vực tập trung đông hành khách ở cổng bệnh viện, nhà hàng rồi bất ngờ “nháy” xi nhan, xe “táp” nhanh vào lề đường để khách leo lên. Thậm chí, có xe còn đỗ “chình ình” ngay trước cổng bệnh viện, nhà ga, nhà hàng. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, tài xế “rồ ga” cho xe chạy để trốn bị xử phạt. [Khó dẹp nạn taxi "mưu hèn, kế bẩn" vì thiếu chế tài] Tại cổng bệnh viện Việt Đức, các chiến sĩ giao thông Đội số 1 đã tiến hành lập biên bản xử phạt xe taxi biển kiểm soát 30T-0084 của hãng Vina, xe taxi hãng Mai Linh biển kiểm soát 29A-40201… với lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Gặng hỏi chủ xe với mức xử phạt cao cho các lỗi, cánh lái xe taxi này cho rằng, dù đã biết luật, song vì vắng khách nên vẫn phải “liều” vi phạm. Mở 3 chuyên đề "siết" tài xế Lý giải cho việc lái xe đã “nhờn” luật và có thể thành "căn bệnh" khó chữa khi biết mà vẫn vi phạm, Trung tá Đinh Công Thành, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1 thừa nhận: “Các lái xe đều viện lý do để làm giảm tình tiết vi phạm nhưng thực chất bắt khách dọc đường đã trở thành 'căn bệnh’ khó chữa của cánh lái xe, dù vắng khách hay đông. Mức phạt mới có tăng nhưng do lợi nhuận và việc khoán doanh thu lái xe, nên không thể tránh khỏi tình trạng này." Phụ trách địa bàn Hoàn Kiếm, Trung tá Thành cho rằng, địa bàn quận rộng với đặc thù nhiều cơ quan, bệnh viên, trụ sở, nhà hàng… nên tình trạng taxi chủ yếu vi phạm các lỗi dừng đỗ, bắt khách… Vì thế, trong thời gian tới đây, các chiến sĩ của Đội số 1 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. “Các hãng taxi gắn chíp hoạt động vào ban đêm cũng sẽ bị lực lượng tiến hành kiểm soát do chia thành nhiều ca tuần tra vi phạm,” Trung tá Thành khẳng định. Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã mở 3 chuyên đề tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý người điều khiển xe khách, taxi, xích lô vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. [Mạnh tay dẹp loạn xe “dù” bến, “cóc” vây kín bến xe] Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, đối tượng vi phạm tại các khu vực, tuyến, địa bàn mà lực lượng “siết” trong thời gian này là những vấn đề “nóng” và gây nhức nhối cho hành khách và người đi đường trong thời gian qua. Cụ thể, đối với xe khách, lực lượng Cảnh sát giao thông các Đội 4 đến 7 và 14 sẽ tập trung xử lý các vi phạm về dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; chạy dưới tốc độ tối thiểu; đi sai phần đường, làn đường; tránh vượt sai quy định; vi phạm về nồng độ cồn, an toàn kỹ thuật; không có phù hiệu xe chạy tuyến cố định trên khu vực các bến xe, tuyến đường trọng điểm. Với xe taxi, các Đội Cảnh sát giao thông sẽ xử lý các vi phạm về không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng taxi với các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định; chuyển hướng, quay đầu không đúng quy định, vượt đèn đỏ... ở địa bàn thành phố. Kế theo đó, lực lượng tiếp tục xử lý xe xích lô, xe ba bánh tự chế như không có đăng ký, biển kiểm soát, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ mỹ thuật, đỗ xe dưới lòng đường, hè phố... tại 3 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình. “Mục tiêu lớn nhất của Phòng Cảnh sát giao thông đặt ra là kiềm chế ùn tắc, tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân khi tham gia giao thông đồng thời chấn chỉnh hoạt động bằng phươg tiện vận tải khách đường bộ trong dịp hè được thuận lợi, an toàn,” Đại tá Thắng khẳng định. Ngoài ra, Đại tá Thắng cũng cho hay, kế hoạch “siết” lại hoạt động vận tải sẽ được thực hiện trong vòng 2 tháng (từ 9/6 đến 9/8)./.
Báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu ra quân (9/6), lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 163 phương tiện, tạm giữ 7 phương tiện, 154 bộ giấy tờ. Các vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ sai quy định, xe khách chạy vòng vo, xe ba bánh tự chế giả danh thương binh...
Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục