Hà Nội: Mở đợt trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Chiều 15/12, Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 sắp tới.
Chiều 15/12, Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Với đợt cao điểm này, Công an thành phố thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra gây rối an ninh trật tự, không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh nông thôn-đô thị...

Lực lượng công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động thăm, hỏi, làm việc, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế...

Công an thành phố cũng tập trung trấn áp mạnh mẽ, kiềm chế sự gia tăng, nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra khám phá, xử lý các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế tối đa các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng công an thành phố tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, các đơn vị tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài, đua xe trái phép với quy mô lớn, không để xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đây là đợt công công tác có ý nghĩa đặc biệt. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện của các bộ chiến sỹ trong đơn vị phụ trách.

Thủ trưởng đơn vị, cán bộ được giao theo dõi, quản lý địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị; xảy ra trọng án; để các ổ, nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ, hung hãn hoạt động ngang nhiên, lộng hành trong thời gian dài mà không phát hiện, cũng như để các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá giờ quy định, tồn tại các tụ điểm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gây bức xúc dư luận; để xảy ra các vụ đốt pháo nổ trong đêm giao thừa /.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục