Hà Nội: Mở thêm 1 tuyến xe buýt tới huyện Mê Linh

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội vừa mới mở tuyến buýt số 63 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng sự kết nối toàn mạng lưới giao thông.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức vận hành, mở mới tuyến buýt số 63 vào hôm nay (31/10) để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sự kết nối tuyến trên toàn mạng lưới giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực Mê Linh.

Theo đó, lộ trình của tuyến sẽ bắt đầu chặng từ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long-Kim Chung (Đông Anh)-Quốc lộ 23-Đại Mạch-Tiền Phong-Đại Thịnh-Thanh Lâm-Tiền Châu-Quốc lộ 2-Tỉnh lộ 308-Tiến Thắng-Tự Lập-Liên Mạc-Trường Ttrung học phổ thông Tiến Thịnh (Mê Linh) và ngược lại.

Giá vé mỗi chặng đối với hành khách đi xe buýt là 6.000 đồng/vé/lượt, giờ mở tuyến từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 21 giờ hàng ngày. Tần suất chạy xe 15-20 phút/lượt, với 110 lượt/ngày thường và 98 lượt/ngày Chủ nhật.

Việc hoạt động mở rộng của nhiều tuyến xe buýt hiện nay đã góp phần không nhỏ vào hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân trên đường phố, giảm ùn tắc, ô nhiễm không khí và tai nạn giao thông...

Trước đó, Transerco cũng đã mở rộng thêm 2 tuyến xe buýt lộ trình Vân Hà (Đông Anh)-Mê Linh (tuyến 61) và tuyến Bến xe Yên Nghĩa-Thường Tín (tuyến 62).

Hiện nay, ngoài những tuyến xe buýt nội đô và ngoại thành Hà Nội, Transerco cũng đã có 7 tuyến xe buýt kế cận đi các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam để đáp ứng nhu cầu đi lại giữa các tỉnh của người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục