Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy, lửa bùng phát dữ dội

Sáng 10/8, lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng bán máy tính trên phố Trần Bình, đoạn giao với Hồ Tùng Mậu trong khi một vụ cháy khác xảy ra tại ngõ 109 Trường Chinh, quận Thanh Xuân.
Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy, lửa bùng phát dữ dội ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội), đám cháy tại phố Trần Bình thuộc phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) đã cơ bản được dập tắt.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Theo thông tin từ người dân, gần 11 giờ ngày 10/8 tại phố Trần Bình giao với Hồ Tùng Mậu có xảy ra cháy cửa hàng bán máy tính. Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường để tiến hành các biện pháp dập lửa.

Địa điểm bị cháy được xác định là quán bán hàng, có quy mô 2 tầng, được làm bằng những vật đơn giản. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang tiếp tục được điều tra.

[Hà Nội: Dập tắt đám cháy kho chứa mút xốp tại quận Tây Hồ]

Trước đó, hồi 6 giờ 52 cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo cháy tại ngõ 109 Trường Chinh, thuộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà.

Đội xuất 2 xe máy chữa cháy, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn-cứu hộ, 1 xe tải, 1 xe chỉ huy tới hiện trường.

Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy, lửa bùng phát dữ dội ảnh 2Hiện trường vụ cháy tại ngõ 109 Trường Chinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ phòng làm việc tại tầng 5 do Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà cho 2 đơn vị thuê mặt bằng.

Đến khoảng 7 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo đánh giá ban đầu, khu vực bị cháy có diện tích khoảng 9m2, một số khu vực lân cận bị tác động bởi nhiệt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục