Hà Nội: Một số trường cảnh báo phụ huynh về việc bắt cóc trẻ em

Một số trường trên quận Hoàng Mai có cảnh báo gửi các phụ huynh bậc tiểu học về việc hiện trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em đối tượng nhắm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học.
Hà Nội: Một số trường cảnh báo phụ huynh về việc bắt cóc trẻ em ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Hôm nay, 24/3, phụ huynh một số trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai đã nhận được tin nhắn cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em.

Thông báo từ các trường gửi đến các phụ huynh nêu rõ: Hiện trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhắm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học. Theo đó, nhà trường đề nghị các bậc phụ huynh học sinh tăng cường tuyên truyền giáo dục, dặn dò con em mình kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc; đón con đúng giờ; tăng cường giám sát, đề cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm quản lý con, đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh.

[Hà Nội: Xác minh thông tin về bắt cóc trẻ em tại huyện Mỹ Đức]

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, hiệu trưởng một trường tiểu học cho hay: Thông tin trên được cảnh báo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai. Ngay sau đó, trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn cảnh báo đến tất cả các phụ huynh đồng thời nhắc nhở học sinh về việc tăng cường cảnh giác. Trong đó đặc biệt lưu ý với các học sinh đi bộ đi học phải đi theo nhóm, tránh đi riêng lẻ để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo các nhà trường, việc giáo dục kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng đảm bảo an toàn, ứng phó với các tình huống bất thường luôn được nhà trường triển khai cùng với các hoạt động giáo dục trong năm học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục