Hà Nội: Một thiếu nữ chết thảm vì bị xe bồn đâm

Vào khoảng 6giờ30 ngày 17/7, tại cầu vượt Nam Thăng Long đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một thiếu nữ chết thảm tại chỗ.
Đang lưu thông cùng chiều theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về hướng đường Phạm Hùng, bỗng chiếc xe trộn bêtông “chồm” tới, lao thẳng vào chiếc xe máy đi phía trước. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy văng ra ngoài, còn cô gái ngồi phía sau bị xe bồn cán tử vong tại chỗ.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 6giờ30 sáng nay, 17/7, tại cầu vượt Nam Thăng Long, đoạn gần ngã tư giao cắt Phạm Văn Đồng-Xuân Thủy.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tú (SN 1984, ở Thái Nguyên) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 20L2-0079 chở bạn gái là Đào Thị Thanh Huệ (SN 1987, ở Phú Thọ). Chị Huệ đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe bồn nằm cách xe máy khoảng 20m.

Theo tìm hiểu, chị Huệ đang làm việc tại Công ty Medilac (Thạch Thất,Hà Nội). Anh Tú và chị Huệ là bạn bè, đang trên đường đến cơ quan làm việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự việc.

Khu vực cầu vượt Nam Thăng Long là nút giao thông huyết mạch từ phía Nội Bài-Thăng Long nối với đường vành đai 3. Đây không phải là lần đầu tiên tại ngã tư này xảy ra một vụ tai nạn làm chết người.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 18/8/2011, tại khu vực cầu vượt này cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa xe ôtô tải mang BKS: 22L-4369 và xe máy Air Blade BKS:  20M3-1903 khiến người thanh niên điều khiển xe máy chết ngay tại chỗ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục