Hà Nội ngăn chặn việc phơi thóc lúa trên đường

Ngày 23/9, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng ngăn chặn việc phơi thóc lúa và đốt rơm, rạ trên đường.
Trước tình trạng người dân ở các huyện ngoại thành thường xuyên phơi nông sản, đốt rơm, rạ trên đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, ngày 23/9, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng của công an thành phố triển khai những biện pháp ngăn chặn hành vi này.

Ban Giám đốc công an thành phố yêu cầu các đơn vị gồm: Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, công an các huyện chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông, đội công an phụ trách xã về an ninh trật tự, các trạm cảnh sát, công an các xã kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị cần kiên quyết không để tình trạng phơi rơm rạ, thóc lúa trên đường; không đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và tạo khói làm giảm tầm quan sát của người điều khiển phương tiện giao thông.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng cần phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm.

Theo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, công an thành phố Hà Nội, ở các huyện ngoại thành nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như xảy ra tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn trong những ngày mùa, thu hoạch nông sản.

Hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường liên huyện, quốc lộ hay bị chiếm dụng dành cho việc thu hoạch lúa và hoa màu của người dân. Hiện tượng này đã là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, nhất là trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, quốc lộ trong những năm trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục