Hà Nội: Nghi vấn tài xế Grab đánh người vì không nhường đường

Theo M, sau khi thấy anh không nhường đường, tài xế đội mũ bảo hiểm Grab đạp vào đuôi xe anh. Chưa dừng lại ở đó, khi vừa đi khỏi ngã tư một đoạn, người này bất ngờ tấn công M bằng mũ bảo hiểm.
Hà Nội: Nghi vấn tài xế Grab đánh người vì không nhường đường ảnh 1Anh M và vết thương bị hành hung bởi người đàn ông được cho là lái xe của hãng Grab.

Theo phản ánh tới phóng viên VietnamPlus, khoảng 8 giờ 45 ngày 2/6, anh Đ.H.M (sinh năm 1995, quê quán Nam Định, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội), khi đang lưu thông trên tuyến đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị một người đàn ông, nghi là lái xe của hãng vận chuyển Grab Việt Nam.

Cụ thể, theo anh M, khi nam thanh niên này dừng đèn đỏ tại ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh, phía sau xuất hiện một người tài xế, đội mũ bảo hiểm của hãng Grab chạm xe và nhờ nhường đường để vượt đèn đỏ. Khi đó, M lý giải do đã đứng sát vạch kẻ đường cho người đi bộ nên không thể di chuyển được nữa.

“Tài xế kia thấy vậy đạp vào đít xe tôi và bắt đầu chửi. Tôi nói tôi không nhường đường được thì hắn ta xuống xe định đánh tôi. Lúc đó cũng hết đèn đỏ nên tôi bỏ đi. Đi đến Đại học Thủy Lợi thì hắn lao từ phía sau lên gây gổ và rút mũ bảo hiểm Grab ra đánh vào mặt tôi”.– Anh M thuật lại với thái độ bức xúc.

Theo M, trong lúc choáng váng, anh chỉ nhớ được lái xe trung niên khoảng 40 tuổi, điểu khiển xe Honda Future màu tím biển xe 29 (không nhớ rõ) 060.65.

Quan sát của phóng viên, anh M bị một vết thương ở dưới mắt, máu chảy nhiều, nam thanh niên vẫn đang trong tình trạng choáng váng, mệt mỏi và đau do vết thương.

Nạn nhân cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã liên hệ tổng đài của hãng Grab để thông báo sự việc, tuy nhiên, phía tổng đài không cho biết rõ thời gian phản hồi.

Nhận được phản ánh, trao đổi với phóng viên, đại diện hãng Grab cho biết đang tiến hành kiểm tra để xử lý vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục