Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết

Sáng 30 Tết (11/2) nhiều người dân đã tập trung đông đúc để mua pháo hoa tại cửa hàng số 67 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 1Sáng 30 Tết (11/2) nhiều người dân Thủ đô đã tập trung trước cửa hàng số 67 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để mua pháo hoa không nổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 2Bắt đầu từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 năm nay, người dân được phép sử dụng pháo hoa được sản xuất bởi công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoá chất 21 (Z21) thuộc Bộ Quốc Phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 3Doanh nghiệp này sản xuất 6 loại pháo hoa không tiếng nổ phục vụ thị trường Tết năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 4Điều kiện để mua pháo là đối với tất cả người dân đủ 18 tuổi và có thể mua trực tiếp tại cửa hàng bán sản phẩm của nhà máy tại tỉnh Phú Thọ và các đại lý chính hãng khác trên toàn quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 5Đại diện của cửa hàng cho biết năm nay cửa hàng phân phối năm loại pháo hoa sử dụng trong nhà và cả ngoài trời. Các loại pháo đa dạng về kích thước, từ cầm tay đến loại đặt phun lửa cao 3m. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 6Pháo hoa được bán tại đây có 6 loại với các mức giá khác nhau. Giá cả và thông tin các loại pháo đều được niêm yết công khai. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 7Do sức mua rất lớn nên trong ngày 11/2, tại cửa hàng chỉ còn phân phối duy nhất 1 loại pháo 'Ống phun nước bạc'. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 8Khoảng 9 giờ sáng cửa hàng mở bán, nhưng nhiều người dân đã xếp hàng từ sớm để sẵn sàng mua về chơi tết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 9Người dân khi mua pháo phải xuất trình chứng minh nhân dân, điền thông tin của người mua, các sản phẩm chọn mua để cửa hàng lưu trữ thông tin. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 10Pháo hoa được đóng gói cẩn thận, trên bao bì các loại pháo đều có hướng dẫn sử dụng kỹ càng dành cho người dân để chơi pháo an toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 11Đối với loại pháo hoa ống phun nước bạc, ngọn lửa có thể phụt cao trên 2 m và thời gian thắp sáng khoảng 30 giây. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 12Tất cả loại pháo do nhà máy Z121 cung cấp trên thị trường đều là loại pháo hoa dân dụng là không gây tiếng nổ, chỉ gây các hiệu ứng về ánh sáng, có thể có âm thanh nhưng không phải âm thanh nổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 13Chị Huyền (Minh Khai, Hà Nội) cho biết, năm nay biết điểm bán pháo hoa gần nhà nên chị đã tranh thủ ra từ sớm xếp hàng để đi chơi trong dịp Tết năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 14Cửa hàng chỉ mở cửa bán đến trưa ngày 11/2 để phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 15Tuy nhiên tại khu vực xung quanh cửa hàng xuất hiện nhiều người mang pháo ra bán. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 16Đây cũng chính là những loại pháo mà cửa hàng số 67 Lạc Trung phân phối. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không nổ về chơi dịp Tết ảnh 17Đại diện cửa hàng cho biết, số lượng pháo được bán ngoài này không có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nên khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước khi mua. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục