Hà Nội: Nhập đoàn đua xe đêm, 4 "quái xế" bị khởi tố

Thấy đoàn đua xe thường xuất hiện, 4 "quái xế" đã chờ sẵn trên các tuyến phố rồi lần lượt "tự nguyện" nhập vào đoàn, lạng lách đánh võng với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Hà Nội: Nhập đoàn đua xe đêm, 4 "quái xế" bị khởi tố ảnh 1Các quái xế tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

4 đối tượng dùng xe gắn máy lạng lách đánh võng, đi với tốc độ cao vừa bị khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 7/5, đội 8 Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trên tuyến Bà Triệu-Lê Đại Hành-Đại Cồ Việt -Xã Đàn-Tôn Đức Thắng vào đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7/5.

Theo đó, 4 đối tượng là Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1995, trú tại 175 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng); Đặng Hải Long (sinh năm 1994, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng); Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1987, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa) và Bùi Ngọc Tân (sinh năm 1995, trú tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng.)

Theo khai nhận của các đối tượng, vào các buổi tối, thường có một nhóm đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy với tốc độ cao qua các tuyến phố từ Bà Triệu qua Lê Đại Hành, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu… nên các đối tượng này đã chờ thời điểm để nhập đoàn đua.

Khoảng 1 giờ ngày 7/5, Hoàng Mạnh Linh đang ở nhà thì gặp nhóm đối tượng đua xe chạy qua, thấy vậy, Linh dùng xe Wave biển kiểm soát 29D1-743.52 tăng ga chạy ở vị trí giữa của đoàn xe đi.

Khi nhóm đua xe chạy đến ngã 5 phố Huế-Trần Khát Chân thì Bùi Tuấn Anh điều khiển xe Wave không có BKS chở theo một đối tượng tên Đức (hiện chưa xác định nhân thân) nhập vào đoàn đua.

Khoảng 15 phút sau, nhóm đua tiếp tục di chuyển từ Bà Triệu về phía đường Đại Cồ Việt. Lúc này, Đặng Hải Long điều khiển xe máy Future biển số 29D1-472.50 chở theo Hoàng Hồng Giang (sinh năm 1997) cũng nhập theo đoàn xe.

Khoảng 1h20 khi nhóm đua xe đến ngã tư Xã Đàn-Ô Chợ Dừa thì Bùi Ngọc Tân điều khiển xe wave BKS 29D1-570.06 cũng tăng ga nhập vào đoàn đua.

Khi cả đoàn chạy tới gần ngõ Văn Chương thì phát hiện lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Bị lực lượng cảnh sát cơ động ra hiệu lệnh dừng xe thì nhóm đối tượng quay xe bỏ chạy, 3 đối tượng Linh, Long, Tuấn Anh và cũng quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác phòng cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động bắt quả tang.

Riêng đối tượng Bùi Ngọc Tân, sau khi quay xe bỏ chạy đã bị ngã nên đã bỏ lại xe để tẩu thoát, đến trưa ngày 7/5 thì được cơ quan điều tra mời về trụ sở làm việc.

Cảnh sát đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Tân, bắt quả tang đối 3 đối tượng Hoàng Mạnh Linh; Đặng Hải Long và Bùi Tuấn Anh.

Hiện các đối tượng bỏ trốn đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ danh tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục