Hà Nội nhất toàn đoàn Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2015

Kết thúc giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2015, với tám Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ Nhất toàn đoàn.
Hà Nội nhất toàn đoàn Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2015 ảnh 1 Vận động viên Lê Sĩ Kiên (Hải Dương, đai xanh) thi đấu với vận động viên Lưu Vũ Tú (Thanh Hóa, đai đỏ). (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 17/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ bế mạc giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2015.

Kết thúc giải, với tám Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ Nhất toàn đoàn.

Đứng thứ Hai toàn đoàn là đơn vị Thanh Hóa với 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng; vị trí thứ ba thuộc về đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Tham dự Giải đấu năm nay có 252 vận động viên (147 nam, 105 nữ) đến từ 25 đơn vị trong toàn quốc là An Giang, Lào Cai, Bộ Công an, Nghệ An, Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng, Quân Đội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Thọ, Bình Phước, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đồng Nai và đội chủ nhà Hải Dương.

Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung là Seni (biểu diễn) và Tanding (đấu đối kháng).

Ở nội dung Seni các vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm Tunggal (biểu diễn 1 người), Ganda (biểu diễn đối kháng) và Regu (biểu diễn 3 người).

Ở nội dung Tanding, các vận động viên thi đấu ở 19 hạng cân khác nhau. Các vận động viên nam thi đấu ở 11 hạng cân từ 45-49kg cho đến trên 95kg; các vận động viên nữ tranh tài ở 8 hạng cân từ 45-49kg đến trên 75kg.

Ở nội dung Seni, đoàn Hà Nội vẫn khẳng định được sức mạnh của mình tại nội dung biểu diễn, khi tiếp tục áp đảo các đơn vị khác bằng 5 tấm Huy chương Vàng ở các nội dung quyền đơn nam, đơn nữ; quyền đôi nam, đôi nữ và quyền biểu diễn đồng đội nữ.

Tấm Huy chương Vàng còn lại ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam đã được trao cho các võ sỹ của Bộ Công an; Huy chương Bạc ở nội dung này tiếp tục thuộc về đoàn Hà Nội; các võ sỹ của Tuyên Quang đoạt Huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục