Hà Nội: Nhiều đối tượng vi phạm, cố tình "thông chốt" kiểm dịch

Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch, thậm chí chống đối, làm bị thương lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.
Hà Nội: Nhiều đối tượng vi phạm, cố tình "thông chốt" kiểm dịch ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra người đi đường trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình ngày 23/8. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 25/8 đến 11 giờ ngày 26/8, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 844 trường hợp.

Trong đó, 60 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; một cơ sở không tạm dừng hoạt động kinh doanh; 783 trường hợp có hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Cũng trong thời gian trên, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 11.114 lượt phương tiện (trong đó có 65 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.145 lượt người qua chốt.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.934 lượt phương tiện quay đầu (2.163 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 771 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố); Phát hiện, xử phạt hành chính 46 trường hợp (trong đó 38 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; 8 trường hợp vi phạm khác).

Công an các quận, huyện, thị xã đã xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch, thậm chí chống đối, làm bị thương lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

[Hà Nội: Cung ứng hàng hóa ổn định trong những ngày giãn cách xã hội]

Điển hình vào ngày 25/8, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên địa bàn tổ dân phố 2 phường Quang Trung (Hà Đông) đã phát hiện đối tượng T.V.T. (sinh năm 1975, trú tại phường Yết Kiêu, Hà Đông), không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy 29T1-607.53 định đi qua chốt.

Khi tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, đối tượng T.V.T không những không chấp hành, mà còn có hành vi chửi bới, đe dọa, giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, đạp làm một cán bộ trong tổ công tác bị thương.

Ngay sau đó, đối tượng T.V.T đã bị khống chế, đưa về cơ quan Công an để làm rõ. Công an quận Hà Đông đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 25/8, tổ công tác Y6/141 (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông tại tuyến đường Lê Đức Thọ (hướng đi Hồ Tùng Mậu, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), phát hiện nam thanh niên điều khiển xe môtô 36F1- 380.70, lạng lách, đánh võng. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với mục đích “thông chốt.”

Đối tượng đã đâm vào Đại úy Lê Ngọc Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội), khiến Đại úy Dũng bị ngã ra đường, chảy máu ở vùng đầu, sưng đau vùng vai, tay và chân, phải cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng và bàn giao Công an quận Nam Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là T.A.A (sinh năm 2000, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm; là sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 25/8:

Hà Nội:

- Số ca nhiễm: 3.315 ca.
- Số ca tử vong:
37 ca.
- Số tiêm chủng:
3.163.270 liều.

Trong nước:

- Số ca nhiễm: 381.363 ca.
- Số ca tử vong: 9.349 ca. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 7.568 ca; Thủ đô Hà Nội: 37 ca.
- Số ca khỏi bệnh: 169.921 ca.
- Số tiêm chủng: 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Thế giới:

- Số ca nhiễm: 214.174.539
- Số ca tử vong: 4.469.005
- Số ca hồi phục: 191.666.072

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục