Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù

Bắc Bộ có mưa vài nơi, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Dự báo nhiệt độ ngày và đêm 25/3: Phía Tây Bắc Bộ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 25 độ C; Đông Bắc Bộ thấp nhất 18 độ C, cao nhất 24 độ C; từ Thanh Hóa-TT Huế thấp nhất 18 độ C, cao nhất 26 độ C...
Bắc Bộ có mưa vài nơi, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 25/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

[Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Phía Bắc đến và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố  từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục