Hà Nội: Nhiều quà tặng độc đáo trong ngày Valentine

Năm nay, giới trẻ khá chuộng loại hoa hồng xanh có giá cao hơn nhiều so với loại hoa hồng đỏ, giá dao động từ 50.000-70.000 đồng/cành.

Bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp, bó hoa hay quà tặng đặc biệt khác với nhiều ý nghĩa khác nhau trong các ngày lễ đã trở nên quen thuộc với nhiều người… nên những cửa hàng quà tặng tại Hà Nội lại được “đắt hàng” trong ngày valentine.

Những hộp chocolate ngọt ngào là lựa chọn số một trong ngày lễ tình nhân. Trên nhiều tuyến phố như Xã Đàn, Chùa Bộc, Cầu Giấy... nhiều cửa hàng đã trưng biển “điểm bán quà tặng valentine” từ nhiều ngày trước.

Chị Nguyễn Minh Huệ, chủ cửa hàng quà tặng trên phố Xã Đàn, cho biết so với mùa valentine trước, giá các loại chocolate năm nay tăng nhẹ khoảng 10%. Giá mặt hàng này thay đổi tùy vào chủng loại, thành phần và xuất xứ…

Giá một số loại chocolate được sản xuất trong nước dao động từ 70.000-150.000 đồng/hộp, các sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài có giá bán từ 150.000-400.000 đồng/hộp...

Chị Huệ cho hay: “Những hộp chocolate loại nhỏ có xuất xứ từ Pháp, Bỉ với mức giá dưới 250.000 đồng là sự lựa chọn của nhiều người trong năm nay."

Không chỉ có vậy, năm nay cửa hàng chị còn bán thêm nguyên liệu và khay làm chocolate với nhiều hình dáng khác nhau có giá từ 90.000-110.000 đồng/bộ. Theo chị Huệ, đối với nhiều người, việc tự tay làm một món quà để tặng cho người mình yêu thương là vô cùng ý nghĩa.

Ngoài chocolate, những tấm thiệp valentine được thiết kế mới lạ, bắt mắt với nhiều hình ảnh tượng trưng cho tình yêu cũng được bày bán rất nhiều với mức giá khác nhau tùy vào nhu cầu của từng người. Đơn cử một số loại như thiệp được sản xuất trong nước giá từ 10.000-20.000 đồng/thiệp, thiệp làm thủ công giá 15.000-45.000 đồng/thiệp, thiệp ngoại nhập đang bán trên thị trường có giá dao động từ 60.000-150.000 đồng/thiệp.

Bên cạnh đó, những bó hoa tươi cũng rất đắt hàng trong ngày lễ tình nhân. Tại một số cửa hàng trên phố Trần Xuân Soạn, Xã Đàn, Chùa Bộc… giá hoa tươi vào sáng ngày 14/2 tăng khá cao. Nếu như ngày thường, bó hoa loại thường có giá chỉ từ 250.000-350.000/bó thì nay có giá 300.000-450.000 đồng/bó.

Đặc biệt, trong ngày hôm nay, tại nhiều cửa hàng còn có những bó hoa được thiết kế riêng với nhiều tên gọi khác nhau như tình yêu, tinh khôi, dành trọn cho em… Để sở hữu một bó hoa trên không hề rẻ, khách hàng phải bỏ ra từ 500.000 đến vài triệu đồng.

Đáng chú ý trong valentine năm nay, giới trẻ khá chuộng loại hoa hồng xanh có giá cao hơn nhiều so với loại hoa hồng đỏ thông thường. Giá mỗi cành hoa hồng xanh dao động từ 50.000-70.000 đồng.

Chị Kim Anh, chủ cửa hàng hoa Đà Lạt trên phố Trần Xuân Soạn, cho hay loại hoa được sử dụng chủ yếu trong ngày valentine là hoa hồng nhưng nguồn cung hiện nay không nhiều đã dẫn đến hiện tượng giá hoa tăng cao như vậy.

Cũng dành được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng, thị trường trang sức và phụ kiện thời trang cũng cho ra nhiều sản phẩm mới cũng như chương trình khuyến mãi.

Chị Nguyễn Thùy Trang, nhân viên công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết công ty đã cho ra mắt bộ sưu tập dành riêng cho mùa valentine năm nay được thiết kế theo bộ nhẫn đôi, mặt dây chuyền, hoa tai đính kim cương, đá quý với nhiều kiểu dáng độc đáo và ấn tượng. Cùng với đó, khách hàng còn nhận được những ưu đãi kèm theo như giảm giá sản phẩm 10% hoặc những phần quà đặc biệt.

Cũng theo thị Trang, mấy ngày gần đây, số lượng khách hàng đến cửa hàng chị mua tăng gấp đôi so với ngày thường.

Năm nay, thị trường quà tặng lưu niệm ngày valentine cũng xuất hiện nhiều mặt hàng mới lạ, hấp dẫn với giá thành vừa phải.

Anh Nguyễn Tuấn Đạt, nhân viên cửa hàng quà tặng sáng tạo trên phố Đội Cấn cho biết, ngoài các mặt hàng truyền thống thì cửa hàng cũng nhập thêm những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một số sản phẩm bán chạy trong ngày này như máy tạo sao tình yêu giá 149.000 đồng/chiếc, gối phát sáng ru ngủ hình trái tim giá 299.000 đồng/chiếc hay quả cầu tuyết phát nhạc giá 99.000 đồng/chiếc… Theo anh Đức, giới trẻ hiện nay khá chuộng những món quà như thế này.

Với một số bạn trẻ, món quà ý nghĩa là dành tặng người mình yêu thương những món quà thể hiện sự quan tâm. Em Nguyễn Bích Thủy, sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ: "Do valentine năm nay thời tiết khá lạnh nên em cùng với bạn của mình sẽ đi mua khăn len đôi, găng tay hoặc những sản phẩm tương tự như vậy. Đây là món quà vừa ý nghĩa, thể hiện được sự quan tâm mà giá cả lại phù hợp với túi tiền của sinh viên"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục