Hà Nội ổn định giá vé tại các bến xe dịp Tết Nguyên đán

Nhờ việc giá xăng liên tục giảm mạnh cùng với sự vào cuộc kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng, giá vé tại các bến xe tại Hà Nội dịp Tết Ất Mùi cơ bản đã được giữ ở mức ổn định.
Hà Nội ổn định giá vé tại các bến xe dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Bến xe Phía Nam tăng cường xe dịp Tết. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhờ việc giá xăng liên tục giảm mạnh trong thời gian qua cùng với sự vào cuộc kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng, giá vé tại các bến xe tại Hà Nội dịp Tết Ất Mùi cơ bản đã được giữ ở mức ổn định.

Khảo sát tại các bến xe, lượng khách về quê ăn Tết khá đông, tuy nhiên, đa số hành khách đều không mua vé trước.

Tại bến xe Mỹ Đình ngày 11/2 (tức ngày 23 âm lịch), em Vũ Long, 24 tuổi đi tuyến Hà Nội-Tuyên Quang cho biết thường không mua vé tại quầy mà chỉ vào bến bắt xe và lên xe mới trả tiền. Hiện nhà xe Bảo Yến vẫn đảm bảo giá vé ổn định 100.000 đồng/lượt.

Còn hành khách Bùi Thị Mai, 22 tuổi đi tuyến Mỹ Đình-Phú Thọ (nhà xe Hiếu Nghĩa) quê Thanh Hóa, cho rằng giá vé hiện ở mức 50.000 đồng/lượt, không thay đổi nhiều so với thời điểm những tháng trước đó.

Cũng tại Bến xe Lương Yên, giá vé xe đi tuyến Hà Nội-Hải Phòng dao động quanh mức 70.000 đồng/lượt, giảm khoảng 12% so với thời điểm năm 2014.

Hầu hết hành khách trên các tuyến xe đều cho hay áp lực của giá xăng giảm, cùng sự kiểm soát chặt của các cơ quan chức năng, khiến giá vé được giữ ổn định trong những ngày Tết là điều đáng mừng.

Để phục vụ hành khác trong dịp Tết, theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, Ban Quản lý bến xe tập trung đảm bảo các phương tiện vận tải. Theo đó, bến xe đã nhận được sự chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tổng công ty vận tải Hà Nội trong việc phối hợp và yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phương tiện đồng thời dự phòng số lượng phương tiện sẵn sàng tăng cường trong trường hợp khách đông. Dự kiến, ngày cao điểm bến xe có thể cung cấp thêm khoảng 100 xe. Hiện tại, bình quân mỗi ngày Bến xe Mỹ Đình có khoảng 1.300 xe.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, đặc điểm của đợt nghỉ lễ năm nay là dài ngày, theo quan sát đánh giá của Bến, ngay từ 18 âm lịch một số trường Đại học đã cho sinh viên nghỉ về quê ăn Tết. Do đó, áp lực tại các bến đã giảm đi.

Cao điểm nhất bến xe xác định vào khoảng 28 âm lịch, khi đó cán bộ công nhân viên, người lao động tự do bắt đầu nghỉ về quê ăn Tết.

Bên cạnh đó, bến xe cũng tập trung vào việc tăng cường kiểm tra giám sát về vấn đề thể lệ vận tải, nhắc nhở, đồng thời kiên quyết xử lý các đơn vị vận tải nếu nhồi nhét khách hoặc thu tiền vé quá niêm yết.

Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự đã được bến xe rất quan tâm. Bến xe đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của lực lượng công an Thành phố, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường trong việc kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong và ngoài bến xe.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho biết bến xe đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền khuyến cáo người dân mua vé tại quầy bán vé để đảm bảo các quyền lợi cho hành khách như giá vé, đi đúng tuyến mà hành khách mong muốn; hành khách có thể đối chiếu giá vé và có thể phản ánh kịp thời về đường dây nóng được niêm yết ngay trong mỗi xe.

Tại bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, bến xe Lương Yên, ghi nhận của phóng viên trong ngày này chưa xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đa số hành khách được phỏng vấn cho biết họ đều đặt trước vé và đến bến lấy vé trước khi khởi hành. Mặt khác, giá vé được các doanh nghiệp vận tải niêm yết rõ ràng ngay tại các quầy bán vé và tại cửa ra vào các nhà xe nên cũng đã giảm tình trạng tranh cãi về giá vé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục