Hà Nội: Phá ổ nhóm 9X chuyên cướp giật trên phố

Lên Hà Nội học sửa chữa xe, Tiến không chí thú mà còn về quê rủ nhóm bạn 9X của mình tham gia ổ nhóm chuyên cướp giật trên phố.
Chiều 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và tạm giữ 4 thanh niên để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Kẻ chủ mưu được xác định là Lã Ngọc Tiến (20 tuổi ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tiến lên Hà Nội để học nghề sửa chữa xe máy.

Tuy nhiên, Tiến không chí thú học nghề  mà còn về quê rủ nhóm bạn 9X của mình tham gia ổ nhóm chuyên cướp giật của người tham gia giao thông.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, sáng ngày trung tuần tháng 10, Tiến và Lã Duy Thanh (19 tuổi) rủ nhau lòng vòng qua nhiều tuyến phố lợi dụng xem ai sơ hở để cướp giật. Đến phố Trần Đại Nghĩa hướng Đại La, chúng phát hiện thiếu nữ 21 tuổi ở quận Ba Đình điều khiển xe máy cùng chiều tay trái có cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note. Tiến áp sát xe để Thanh ngồi phía sau giật đồ.

Có chiếc điện thoại, chúng tháo vứt sim rồi mang máy đi bán tại một cửa hàng điện thoại trên phố Định Công lấy 6 triệu đồng.

Cùng ngày, bộ đôi này còn cướp thêm 1 dây chuyền của người phụ nữ khác.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, trong tháng 9, Tiến cùng đồng bọn gồm Lã Duy Thanh (19 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (18 tuổi) và Nguyễn Xuân Hòa (21 tuổi) cùng ở huyện Thanh Oai gây ra 3 vụ cướp khác của người phụ nữ đi đường. Mỗi lần chúng tổ chức đi cướp đều phân người cản phía sau nếu có người truy đuổi./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục