Hà Nội phải tăng chỉ số PCI lên 10 bậc

Sáng 20/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị giao thành phố Hà Nội năm 2009 phấn đấu tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lên 10 bậc, so với bậc 31 của năm 2008.

Sáng 20/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị giao thành phố Hà Nội năm 2009 phấn đấu tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lên 10 bậc, so với bậc 31 của năm 2008.

Tại cuộc giao ban định kỳ quý IV/2008 của lãnh đạo Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các Sở, ban, ngành, ông Nghị yêu cầu 3 Sở gồm Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc và Tài chính cùng bàn bạc, có những giải pháp hữu hiệu tạo hành lang thông thoáng trong môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế tư nhân, đào tạo lao động.

Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng để chủ động đón trước khó khăn và gấp rút triển khai các chương trình, dự án chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội trong năm 2009, Hà Nội chọn công tác cán bộ là một trong hai khâu đột phá.

Sắp tới, thành phố sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ, từ trên xuống, từ dưới lên với mục đích tăng cường đội ngũ cán bộ cho cấp dưới để nâng cao năng lực quản lý, điều hành công việc trong hoàn cảnh mới, ông nói.

Cũng tại hội nghị, thành phố đã triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách thành phố năm 2009 cho các đơn vị. Các quận, huyện phải đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 9,5 đến 10%.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định trên cơ sở tạo các cơ chế, chính sách để hỗ trợ duy trì, ổn định, tạo cơ hội phát triển trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng đơn vị, thành phố sẽ tập trung điều hành giải quyết tháo gỡ các khó khăn về vốn, về thủ tục hành chính liên quan tới sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện về môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh; gắn kết chặt chẽ giữa các cấp chính quyền.

Cũng theo ông Thảo, thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế lạm phát, chủ động ngăn ngừa suy giảm, ổn định phát triển kinh tế xã hội và chăm lo an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục