Hà Nội phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn lao động

Năm 2014, Hà Nội vẫn là địa phương có số vụ tai nạn lao động cao của cả nước với 132 vụ; trong đó có 33 vụ nghiêm trọng làm chết 34 người.
Hà Nội phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn lao động ảnh 1Diễn tập phòng chống cháy nổ tại nhà cao tầng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Sáng 14/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015.

Diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2015, Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ năm nay có chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội.”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là hơn 1,5 triệu công nhân lao động đang làm việc tại hơn 170.000 doanh nghiệp trên địa bàn và mọi người dân Thủ đô hãy chung tay chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Để công tác an toàn, vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào, tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; Quyết định 44 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường huấn luyện cho chủ doanh nghiệp và người lao động, nhất là loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề và người lao động làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Đại diện lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý các đơn vị chức năng phải đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm; xử lý nghiêm minh các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người và các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của công dân.

Năm 2014, mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng, song Hà Nội vẫn là một trong những địa phương có số vụ tai nạn lao động cao của cả nước (132 vụ); trong đó có 33 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 34 người, làm bị thương nặng 4 người. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trong ngành xây dựng, sửa chữa và sử dụng điện.

Toàn thành phố cũng để xảy ra 166 vụ cháy, nổ (164 vụ cháy, 2 vụ nổ), làm chết 18 người, bị thương 16 người. Thiệt hại về tài sản ước trên 200 tỷ đồng, trong đó, địa bàn cháy xảy ra ở khu vực nội thành chiếm 55%, nguyên nhân cháy do chập điện chiếm 58%.

Tại lễ phát động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã thực hành nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp và hơn 800 công nhân lao động tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục