Hà Nội: Phát động “Tháng hành động tiết kiệm điện”

Ngày 13/3, Tổng công ty Điện lực Hà Nội phát động “Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014.”

Ngày 13/3, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức phát động “Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2014,” tại Trường Trung học cơ sở Trưng Vương thuộc quận Hoàn Kiếm.

“Tháng hành động tiết kiệm điện và hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2014” của Hà Nội tập trung vào một số hành động như tất cả cán bộ công nhân ngành điện Thủ đô ký cam kết sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; tổ chức 60 buổi tuyên truyền tiết kiệm điện tại các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố tuyên truyền cùng với các hoạt động của địa phương cho khoảng 6.000 lượt khách hàng tham gia; tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện tại 30 trường Trung học cơ sở.

Lễ phát động “Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014” kết hợp Lễ ra quân với sự tham gia của 300 đoàn viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, diễu hành bằng xe đạp khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và phát động phong trào "Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tiết kiệm điện;" phát 40.000 tờ rơi về tiết kiệm điện và nhãn năng lượng, cấp phát 4.000 tờ đềcan dán tường về nội dung Chỉ thị 171 của Chính phủ.

Đồng thời, trong tháng này cũng sẽ phát 1.200 sổ tay chăm sóc khách hàng...; tham gia tổ chức sự kiện Giờ Trái Đất 2014 sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 29/3 tới.

Ngay tại buổi phát động 300 đoàn viên thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã chia thành 11 đoàn xe diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Năm 2009, lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào chiến dịch Giờ Trái Đất và trong một giờ hành động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất, Hà Nội đã thực hiện tiết kiệm được 56.640kWh; năm 2010, tiết kiệm được 74.686kWh; năm 2011, tiết kiệm được 162.000kWh; năm 2012 tiết kiệm được 196.00kWh; năm 2013, đã tiết kiệm được 219.000kWh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục