Hà Nội phát động thi sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 27/9, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ngày 27/9, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Cuộc thi nhằm tập hợp đông đảo những người sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, góp phần tôn vinh quá khứ hào hùng của dân tộc gắn liền với truyền thống Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Tất cả các tác giả, đạo diễn, biên đạo nhạc sĩ, họa sĩ, các nhà điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên ở trong nước và người Việt Nam đang ở nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi.

Cuộc thi bao gồm 2 chủ đề chính là: Cuộc đời, sự nghiệp và sự cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, cho lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và những thành quả cách mạng, nhất là những thành tựu trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Truyền thống yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo, ý chí kiên cường bất khuất của con người Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển cùng các giá trị văn hóa của Thăng Long-Hà Nội, đặc biệt là các đề tài phản ánh các nhân vật, địa danh lịch sử thời kỳ dựng nước và giữ nước liên quan đến việc nhà Lý dời đô ra Thăng Long và những dấu ấn lịch sử quan trọng diễn ra suốt 1.000 năm trên đất Thăng Long-Hà Nội.

Thời hạn kết thúc nhận tác phẩm dự thi: với lĩnh vực ca, múa nhạc, sân khấu là hết quý I/2009; lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh hết quý II/2009 và lĩnh vực điện ảnh hết quý III/2009./.



 

Tin cùng chuyên mục