Hà Nội: Phát hiện cơ sở sang chiết gas lậu nguy hiểm

Cơ sở sang chiết gas lậu tại phường Phú Lương, Hà Đông vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá chiều nay, ngày 27/12.
Kiểm tra ngôi nhà cấp 4 tại thông Động Lãm, phường Phú Lương, Hà Đông, cảnh sát phát hiện chủ nhà đang sang chiết gas lậu để tung ra thị trường. Cơ quan chức năng đánh giá đây là hành vi nguy hiểm cho cả người làm lẫn người tiêu dùng.

Chiều 27/12, Đội 4 Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 7 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra ngôi nhà cấp 4 do Nguyễn Văn Lợi (36 tuổi) thuê nằm ở giữa cánh đồng thôn Động Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Thời điểm này, đối tượng Lợi vừa thực hiện sang chiết gas từ loại 12kg sang các bình mini để chuẩn bị giao cho các cửa hàng bán tạp hóa trong nội thành Hà Nội. Chủ ngôi nhà cho biết anh ta đã thực hiện công việc này từ tháng 4 đến nay.

Một cảnh sát cho biết, trung bình mỗi ngày Lợi sang chiết khoảng 2-3 bình loại 12kg để có được vài trăm bình nhỏ. Mỗi bình gas mini đưa ra thị trường có giá 5.000 đồng.

Địa điểm sang chiết gas của Lợi nằm trong nhà vệ sinh, rộng chừng 2m2. Tại hiện trường, mùi gas vẫn bay luẩn quẩn rất khó chịu.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 vỏ bình loại 12kg, 250 bình gas du lịch đã qua sử dụng, hơn 100 bình nhỏ có chứa gas, cân đồng hồ, bộ sang chiết... để làm rõ hành vi sai phạm của Lợi.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục