Hà Nội: Phát hiện tài xế giấu súng đạn và ma túy trên xe ôtô

Tài xế xe biển kiểm soát Hải Phòng được cảnh sát phát hiện đang điều khiển xe khi "phê" ma túy. Kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng thu giữ được 1 khẩu súng K59, đạn, ma túy cùng một số tang vật khác.
Hà Nội: Phát hiện tài xế giấu súng đạn và ma túy trên xe ôtô ảnh 1Tài xế ôtô tại cơ quan công an (Ảnh: Y13/141)

Tài xế xe biển kiểm soát Hải Phòng được cảnh sát phát hiện đang điều khiển xe khi "phê" ma túy. Kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng thu giữ được 1 khẩu súng K59, đạn, ma túy cùng một số tang vật khác.

Khi được cảnh sát mời xuống xe làm việc, Sơn vẫn trong trạng thái thiếu tỉnh táo do ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn được giấu trong cốp cùng 12 viên hồng phiến được Sơn cất kỹ trong ví cá nhân.

Vụ việc được tổ công tác Y13/141 Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Đồng Văn Bắc chỉ huy phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng nay, 27/8 tại ngã tư Nguyễn Sơn-Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, Thượng úy Bắc cho hay, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô mang biển kiểm soát 15A-131.66 đang lưu thông theo hướng Nguyễn Văn Cừ-Quốc lộ 5.

Lúc này, người điều khiển xe liên tục lắc lư trong khoang lái. Phát hiện biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

“Lái xe bước xuống trong tình trạng không tỉnh táo, miệng liên tục lảm nhảm,” Thượng úy Bắc trao đổi.

Hà Nội: Phát hiện tài xế giấu súng đạn và ma túy trên xe ôtô ảnh 2Khẩu súng được cất giấu trong cốp xe (Ảnh: Y13/141)

Qua tiến hành kiểm tra, tổ công tác Y13 phát hiện tại cốp xe phía lái phụ có giấu 1 khẩu súng K59 có sẵn đạn bên trong. Ngay lập tức, lái xe bị các chiến sỹ khống chế. Rà soát thêm, cảnh sát tiếp tục phát hiện 12 viên hồng phiến được đối tượng này cất trong ví và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá trong xe.

Bước đầu, đối tượng điều khiển xe được xác định là Đào Xuân Sơn (sinh năm 1956, trú tại Quang Trung, An Lão, Hải Phòng.)

Hiện đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo đúng thẩm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục