Hà Nội phát hiện vụ vận chuyển 6 cá thể beo lửa

Cảnh sát môi trường Hà Nội vừa phát hiện sáu cá thể beo lửa được vận chuyển về Hà Nội bán cho một số nhà hàng đặc sản thịt thú rừng.
Chiều 21/5, Cảnh sát môi trường Hà Nội phát hiện sáu cá thể beo lửa được vận chuyển về Hà Nội bán cho một số nhà hàng đặc sản thịt thú rừng.

Khoảng 17 giờ, tổ công tác Đội 2.1 Phòng Cảnh sát môi trường làm nhiệm vụ tại khu vực phố Chùa Láng, quận Đống Đa (Hà Nội), phát hiện tại đầu ngõ 82 phố Chùa Láng, thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa có một xe taxi biển kiểm soát 30X-0278 dừng đỗ dưới lòng đường, có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra phía sau cốp xe taxi, lực lượng công an phát hiện ba thùng xốp được bọc kín, bên trong có sáu cá thể động vật hoang dã.

Kết quả giám định của các chuyên gia Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật cho thấy sáu cá thể động vật hoang dã trên là loài beo lửa, động vật thuộc nhóm 1B - nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài lái xe taxi, trên xe có ba người gồm Nguyễn Công Giang (sinh năm 1969), Vì Thị Hạnh (sinh năm 1978), cùng trú tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La và Lê Thị Chung (sinh năm 1977), trú tại Thị trấn Mộc Châu, Sơn La./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục