Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương

Từ 17h ngày 23 đến 26/8, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định đóng cửa tạm thời chợ Hà Đông để phục vụ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương do có một ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đến chợ.
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 1Các lối vào chợ Hà Đông đều đóng tạm thời. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 2 Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Hà Đông, sáng 24/8. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 3Sáng 24/8, các tiểu thương chợ Hà Đông đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 4Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Hà Đông, sáng 24/8. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 5Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Hà Đông, sáng 24/8. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 6Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Hà Đông, sáng 24/8. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 7Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Hà Đông, sáng 24/8. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 8Chợ Hà Đông đóng cửa tạm thời từ tối 23/8 để phòng, chống dịch COVID 19. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội phong tỏa tạm thời chợ Hà Đông và xét nghiệm cho tiểu thương ảnh 9Chợ Hà Đông đóng cửa tạm thời từ tối 23/8 để phòng, chống dịch COVID 19. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục