Hà Nội: Phụ huynh bậc mầm non mong mỏi con sớm được tới trường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, cơ sở vật chất thích hợp để có thể cho học sinh mầm non đi học trực tiếp.
Hà Nội: Phụ huynh bậc mầm non mong mỏi con sớm được tới trường ảnh 1(Ảnh minh họa: CTV)

Trong khi Hà Nội đã có quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại kể từ ngày 6/4, thì bậc mầm non vẫn chưa thấy có "động tĩnh" gì. Nhiều bậc phụ huynh và cả các giáo viên mầm non đều cho biết họ mong mỏi hằng ngày trường được mở lại để con có chỗ gửi, cô giáo có việc làm...

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện Hà Nội là địa phương duy nhất của cả nước mà trẻ mầm non vẫn đang phải nghỉ học ở nhà.

Mong con được tới lớp mầm non

Có hai con nhỏ, một bé hai tuổi và một bé 5 tuổi, một năm nay, từ ngày Hà Nội bùng dịch và trường mầm non đóng cửa, chị Trần Hồng Minh (Hà Đông, Hà Nội) phải nghỉ hẳn việc ở nhà trông con. “Trước đây, tình hình dịch căng thẳng, việc Hà Nội cho trẻ mầm non nghỉ là hợp lý, nhưng hiện nay Thủ đô đã mở cửa tất cả các hoạt động, các khu vui chơi giải trí, trẻ con được đi khắp nơi, chỉ đóng cửa trường. Tôi rất mong con được đi học để có bạn bè, được các cô dạy dỗ vì mẹ không có kiến thức chuyên môn, nhất là với bé lớn, khi con chuẩn bị vào lớp 1 mà suốt một năm qua phải ở nhà. Tôi cũng cần phải đi làm trở lại để lo kinh tế gia đình,” chị Minh chia sẻ.

Đây cũng là mong mỏi của anh Vũ Tùng Lâm (huyện Thanh Trì), dù anh có bà nội phụ giúp việc trông con. “Sang năm con tôi vào lớp 1. Vì thế, lớp mầm non 5 tuổi là nền tảng để con có thể chuẩn bị những kiến thức cần thiết như học chữ cái, rèn luyện nền nếp học hành. Bà chỉ có thể chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ của con nhưng không thể dạy cháu học. Tôi rất băn khoăn không biết con sẽ vào lớp 1 như thế nào,” anh Lâm lo lắng.

Không may mắn như anh Lâm, chị Nguyễn Thu Hương (quận Hoàng Mai) cho biết thời gian qua, chị phải gửi con ở một cơ sở trông trẻ tự phát. “Cả hai vợ chồng tôi đều làm việc ở công ty tư nhân, giờ giấc rất chặt chẽ. Ông bà nội ngoại hai bên thì già yếu nên không thể trông cháu. Giai đoạn đầu, vợ chồng tôi bị khủng hoảng khi cứ phải luân phiên xin nghỉ. Dù biết việc gửi con như vậy sẽ có thể không đảm bảo an toàn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì không có lựa chọn nào khác,” chị Hương chia sẻ.

Vì thế, khi biết tin học sinh lớp 1 đến lớp 6 sẽ được đi học từ ngày mai, 6/4, chị lại càng mong mỏi lãnh đạo Thủ đô sớm quyết định cho trẻ mầm non tới trường. “Khi đó, con tôi sẽ có môi trường giáo dục thực sự để có thể phát triển toàn diện và tôi cũng yên tâm đi làm. Dù có thể có những phụ huynh sẽ tiếp tục lựa chọn cho con ở nhà, nhưng đi học cũng là nhu cầu chính đáng và thiết thực của nhiều phụ huynh ở hoàn cảnh như tôi. Các con cũng có quyền được đi học ở môi trường giáo dục chính thống và an toàn,” chị Hương nói.

Hà Nội: Phụ huynh bậc mầm non mong mỏi con sớm được tới trường ảnh 2(Ảnh minh họa: CTV)

Không chỉ với các phụ huynh, đi học trở lại cũng là mong mỏi của các giáo viên mầm non. Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) cho biết dù học sinh nghỉ học nhưng hằng tuần, các cô giáo đều đến trường dọn dẹp, trang trí lớp học để có thể sẵn sàng đón học sinh trở lại bất cứ lúc nào. “Chúng tôi rất mong chờ ngày học sinh trở lại sớm nhất và gần nhất,” cô Hương nói.

Sẽ sớm mở cửa trường?

Tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai công tác cho học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp diễn ra sáng nay, 5/4, vấn đề đưa trẻ mầm non đi học trở lại cũng là nội dung được đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh việc trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi vì nghỉ học quá lâu, phụ huynh cũng vất vả khi phải sắp xếp thời gian, tìm người trông giữ con khi bản thân vẫn phải đi làm. Vì thế, khi Thủ đô bình thường hóa, các cấp học trên đi học trở lại thì nhu cầu cho con tới trường của phụ huynh càng bức thiết hơn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị phòng giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất thích hợp, phù hợp để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp.

[Học sinh, phụ huynh Thủ đô tất bật chuẩn bị cho ngày tới trường]

“Sau khi học sinh khối tiểu học, lớp 6 đi học thông suốt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non để đảm bảo đồng thuận, nhất trí về chủ trương đồng thời đề nghị hệ thống mầm non quận, huyện, thị xã cũng sẵn sàng kích hoạt điều kiện, quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới,” ông Cương nói.

Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì cho rằng trong khối mầm non, trẻ 5 tuổi cần sớm được đến trường nhất để đảm bảo những kỹ năng, hành trang cần thiết trước khi vào lớp 1. Vì vậy, ông Oanh kiến nghị có thể cho trẻ 5 tuổi được đến trường học trực tiếp ngay sau đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bà chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh.

Với các giáo viên, đây sẽ là niềm vui lớn sau một năm dài vắng bóng học trò. “Tôi rất háo hức và mong chờ gặp lại các con,' cô Nguyễn Thị Như Lai, giáo viên Trường Mầm non Phương Canh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục