Hà Nội quy hoạch phố sách Tràng Tiền

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết thành phố đang triển khai quy hoạch phố Tràng Tiền, ngoài chức năng là trung tâm thương mại còn là phố sách.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết thành phố đang triển khai quy hoạch phố Tràng Tiền, ngoài chức năng là trung tâm thương mại còn là phố sách.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” và Luật xuất bản trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức sáng 28/5, bà Hằng cho biết tới đây thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của Thủ đô từ nay đến năm 2015 xứng tầm là trung tâm chính trị-văn hóa-kinh tế-xã hội của cả nước.

Thành phố cũng sẽ có chính sách đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xuất bản đối với cán bộ làm công tác quản lý xuất bản từ thành phố đến cơ sở. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ mua bản thảo hoặc hỗ trợ mua bản quyền đối với các tác phẩm có giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Đặc biệt, thành phố đang đầu tư xây dựng các trung tâm sách quận, huyện nhằm mở rộng mạng lưới phát hành sách, nhất là các huyện ngoại thành.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 41 nhà xuất bản của các cơ quan Trung ương và địa phương khác có trụ sở, chi nhánh đóng trên địa bàn, 1 nhà xuất bản thuộc thành phố quản lý; trên 300 cơ sở in sử dụng thiết bị in công nghiệp; 2 cơ sở phát hành sách do Nhà nướcquản lý và khoảng 1.000 nhà sách, cơ sở phát hành sách tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục