Rộn ràng, bừng sáng

Hà Nội rộn ràng và bừng sáng trước ngày bầu cử

Lần đầu tiên, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân diễn ra cùng ngày. Cái tất bất, rộn ràng, náo nức cũng vì thế mà nhân lên.
Trước ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đường phố Thủ đô Hà Nội như được thay áo mới, rực rỡ và náo nức lạ thường. Đâu đâu cũng thấy màu đỏ-vàng rực của Tờ Tổ quốc. Rồi băng rôn, khẩu hiệu treo trên khắp các tuyến phố, các khu vực bỏ phiếu, các cơ quan nhà nước, các điểm sinh hoạt công cộng, và cả ở nhà dân. Anh Phạm Chi Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chương Dương cho biết: “Để tuyên truyền và tạo không khí cho ngày bầu cử, phường chúng tôi đã tiến hành trang trí khẩu hiệu tại các điểm bầu cử, trên các tuyến phố của phường, nơi giáp danh với các phường khác. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành kiểm tra hệ thống truyền thanh để đảm bảo công tác tuyên truyền và bầu cử diễn ra tốt đẹp.” Tô điểm vào rừng cờ, biểu ngữ, băng rôn đó là nhiều tấm panô lớn, bồn hoa và cây xanh ở hầu hết các ngã tư, ngã năm lớn, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Đặc biệt, trên các tuyến phố dọc quanh khu vực hồ Gươm, các khách du lịch nước ngoài thích thú ngắm nghía, chụp ảnh, quay clip để lưu lại khoảnh khắc được đến Việt Nam trong những ngày đặc biệt này. “Ra đường những ngày này cảm thấy vui vui, đặc biệt khi thấy du khách ngước ngoài thích thú hỏi ngày gì mà trang hoàng đẹp thế rồi vui vẻ chụp ảnh phố phường, tôi càng cảm thấy tự hào, phấn khởi, chờ mong đến ngày mai được đi bầu cử.” Anh Hải (Hàng Bông, Hoàn Kiếm) chia sẻ với phóng viên. Những gương mặt người lưu thông trên đường phố cũng rạng ngời hơn, cởi mở hơn. Trẻ em thì tò mò thích thú. “Từ mấy ngày hôm nay, khi đi đường thấy nhiều cờ hoa, khẩu hiệu con gái tôi cứ đánh vần đọc khẩu hiệu rồi hỏi mẹ bầu cử là gì, bé còn đòi ngày mai đi bỏ phiếu cùng ba mẹ.” Chị Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) kể. Quang cảnh và không khí tại các điểm bỏ phiếu thì khỏi phải nói. Rộn rã sắc màu nhưng cũng rất trang trọng, người ra người người vào hối hả để hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng trước "giờ G." Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong cùng một ngày. Bởi vậy, sự bận rộn nhưng phấn chấn, náo nức cũng tăng lên gấp nhiều lần./
Thành phố Hà Nội có 30 đơn vị bầu cử với 4.772 khu vực bỏ phiếu với khoảng 4,75 triệu cử tri. Trong số 4.772 khu vực bỏ phiếu của TP Hà Nội có 188 khu vực mượn nhà dân, 13 địa điểm dựng tạm tại khu đất trống.

Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với Ủy ban bầu cử các huyện, xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu vừa nêu và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án khi thời tiết xấu./.
Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục