Hà Nội sản xuất xe gắn máy cho người khuyết tật

Công ty Cổ phần Tập đoàn T & T dự kiến ra mắt các mẫu xe gắn máy ba bánh mới dành cho thương binh và người khuyết tật trong tháng 12. Đây là chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho T & T làm đơn vị đầu mối thiết kế, chế tạo và cung cấp xe gắn máy 3, 4 bánh dành cho thương binh và người khuyết tật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn T & T dự kiến ra mắt các mẫu xe gắn máy ba bánh mới dành cho thương binh và người khuyết tật trong tháng 12. Đây là chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho T & T làm đơn vị đầu mối thiết kế, chế tạo và cung cấp xe gắn máy 3, 4 bánh dành cho thương binh và người khuyết tật. 
 
Sản phẩm được thiết kế theo các tính năng đa dạng, phù hợp với từng dạng khuyết tật cụ thể của người sử dụng. Loại xe này nhỏ gọn với động cơ khỏe, truyền lực bằng các đăng hoặc xích, có số lùi. Hệ thống điều khiển như phanh chân, phanh tay, cần sang số tiến, lùi bằng tay khiến những người thương binh hoặc tàn tật dễ dàng điều khiển. 
 
Xe cũng được thiết kế có thể chở thêm được người ngồi sau và có chỗ để xe lăn hoặc kẹp nạng. Cơ cấu vi sai ở hai bánh sau giúp xe không bị chao đảo, lật đổ mỗi khi cua. 
 
Hiện tại, hầu hết thương binh và người khuyết tật đang sử dụng loại xe được hoán đổi từ xe gắn máy hai bánh, độ an toàn rất thấp, dễ gây nguy hiểm đến trật tự an toàn giao thông công cộng. Năm 2007, T & T được các cơ quan liên quan cho phép triển khai dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe mô tô 3 bánh. 
 
Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe mô tô 3 bánh T&T-Fushida được xây dựng tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với công suất 50.000 chiếc/năm. Hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất và dây chuyền thiết bị kiểm tra xe mô tô 3 bánh được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm định và cấp phép sử dụng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục