Hà Nội sẽ không cắt điện trong những ngày Tết

EVN Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0 giờ ngày 13/1 (ngày 20 tháng Chạp) đến hết 24 giờ ngày 27/1/2012 (ngày mùng  5 Tết).
Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tiến hành đợt kiểm tra tại một số đơn vị trọng điểm thuộc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hanoi) về công tác chuẩn bị các phương án đảm bảo điện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng.

Quá trình kiểm tra cho thấy các đơn vị đều sẵn sàng các phương án đảm bảo việc cung cấp điện an toàn và ổn định cho nhân dân Thủ đô trong dịp Tết.

Theo đó, các đơn vị thuộc EVN Hà Nội quán triệt không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0 giờ ngày 13/1 (ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão) đến hết 24 giờ ngày 27/1/2012 (ngày mùng  5 Tết Nhâm Thìn).

Việc lập kế hoạch trực ca vận hành và lịch trực tăng cường bảo vệ an ninh tại các đơn vị đã sớm hoàn thành. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra các trạm, các đường dây, củng cố chất lượng, kỷ luật vận hành, các đơn vị đã chuẩn bị đủ vật tư dự phòng thiết yếu để sẵn sàng phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.

Các đơn vị cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, xã và các trường học trên địa bàn tuyên truyền an toàn điện bằng hình thức gửi công văn, đọc thông báo trên loa truyền thanh, bản tin; ký liên kết an ninh với các đơn vị chức năng sở tại để khuyến cáo không bắn loại pháo giấy có tráng kim loại, thả đèn trời, đĩa bay đồ chơi lên trạm điện và đường dây.

Riêng Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội đã phát gần 10.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn hành lang lưới điện cao áp cho các cá nhân, đơn vị sinh hoạt và làm việc gần hành lang lưới điện cao áp.

Các trạm biến áp 110kV cũng đều đảm bảo đủ điều kiện vận hành cung cấp điện; chuẩn bị sẵn sàng các máy cắt dự phòng để thay thế khi có sự cố xảy ra./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục