Hà Nội sẽ tổ chức giải bóng chuyền nữ châu Á

Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á lần thứ 15, diễn ra từ ngày 5 đến 13/9. Tất cả các trận đấu diễn ra tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa và nhà thi đấu Gia Lâm.

Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á lần thứ 15, diễn ra từ ngày 5 đến 13/9. Tất cả các trận đấu diễn ra tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa và nhà thi đấu Gia Lâm.

Gây tiếng vang với Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) bằng hàng loạt giải đấu trong nước có chất lượng, đây là lần đầu tiên, "sân chơi" lớn nhất của bóng chuyền nữ châu lục được AVC tin tưởng trao cho Việt Nam quyền đăng cai tổ chức.

16 đội bóng mạnh nhất châu lục có tên tham dự giải, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Maldives, Sri Lanka, Afghanistan, Uzbekistan, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Giải có 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 8 giải cá nhân cho những gương mặt vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

Mùa giải năm 2008 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), với 2 trận thắng (trước Đài Loan-Trung Quốc) và 3 trận thua (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ./.

Minh Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục