Hà Nội sẽ trao 24 giải thưởng ứng dụng công nghệ

Thành phố Hà Nội sẽ tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012 sẽ được trao cho 17 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

Trong buổi họp báo công bố giải thưởng nói trên vào ngày 24/1, ông Tô Văn Động-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, trong 118 đơn vị tham gia giải thưởng năm nay có 27 sở, ban, ngành; 11 quận, thị xã; 18 huyện và 62 xã, phường, thị trấn.

Việc xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin bám sát quan điểm về nâng cao năng lực quản lý điều hành và ứng dụng của các cơ quan nhà nước; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng; cung cấp ít nhất 90% các dịch vụ công trực tuyến đạt mức 2, cuối năm 2012 cung cấp 6 nhóm dịch vụ công trực tuyến cơ bản đạt mức 3…

Theo ông Động, trên cơ sở kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trên 4 lĩnh vực: Hạ tầng, ứng dụng, nguồn nhân lực, môi trường chính sách, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin Hà Nội xếp hạng và trao giải cho 17 tập thể và 7 cá nhân. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 26/1.

Đây là lần thứ 2 Hà Nội trao giải thưởng này và ông Động hy vọng giải sẽ phát huy vai trò tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trên địa bàn thành phố để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục