Hà Nội: Sinh viên đánh ghen ở nhà trọ

Ngày 5/2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gây ra vụ đâm chém manh động ở nhà trọ số 239/211 phố Khương Trung tối 3/2.

Ngày 5/2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gây ra vụ đâm chém manh động ở nhà trọ số 239/211 phố Khương Trung tối 3/2.

Bốn đối tượng này gồm: Trần Việt Hùng (SN 1984), ở khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, sinh viên năm cuối trường Đại học Xây dựng; Trần Xuân Huy (SN 1988), em trai Hùng; Trịnh Đức Tài (SN 1987), sinh viên Trường Trung cấp Tư thục công nghệ Hà Nội; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989); Trần Ngọc Tâm (SN 1991) và Nguyễn Đại Dưỡng (SN 1990).

Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ việc anh Đoàn Văn Quý (SN 1989), ở thành phố Bắc Giang, đang học trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật công nghệ Hà Nội, thuê trọ ở số nhà 239/211 phố Khương Trung nảy sinh tình cảm với chị Trịnh Thị Thảo (SN 1990), quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên Đại học Công đoàn đang thuê trọ cùng khu nhà.

Chiều 3/2, chị Thảo từ quê lên dẫn theo một người bạn trai tên là Trần Việt Hùng. Thấy vậy Quý bực tức liền ra gây sự và tát vào mặt Hùng. Sau đó, được mọi người can ngăn nên cả hai ra về.

Hùng về kể lại sự việc cho em trai là Huy. Huy liền rủ thêm bạn rồi cả bọn mang hung khí đi 3 xe máy đến nhà trọ của Quý. Tại đây, chúng đâm chém tới tấp khiến Quý cùng anh Trần Văn Sơn (SN 1984), quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trọ cùng nhà và anh Nguyễn Duy Cương (SN 1989), quê ở thành phố Yên Bái đến chơi, đều bị trọng thương./.

Tin Tức (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục