Hà Nội: Tạm giữ đối tượng đánh chết người để giành chỗ bán ngô

Thấy ông Công tới bán ngô, sợ “đối thủ” giành mất khách của mình, L liền gọi Cường-bố mình tới. Sau khi cãi vã, Cường lao tới đánh chết ông Công.
Hà Nội: Tạm giữ đối tượng đánh chết người để giành chỗ bán ngô ảnh 1Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 22/5, Công an quận Hà Đông (Thành phố Hà Nội) cho biết: cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiền hành tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Cường (sinh năm 1969, trú tại Kiến Hưng, Hà Đông) vì có liên quan đến vụ án mạng tại chợ Mậu Lương (phường Kiến Hưng, Hà Đông) sáng 20/5 vừa qua.

Trước đó, sáng ngày 20/5, ông Hoàng Văn Công (sinh năm 1961, trú tại Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) tới chợ Mậu Lương để bán ngô. Lo ông Công giành mất khách của mình, Lê Thị L (sinh năm 1997, bán ngô kế bên) liền gọi cho bố mình là Lê Văn Cường tới.

Nhận được cuộc gọi của con gái, Cường hùng hổ tới chợ Mậu Lương, lúc này, giữa Cường và ông Công nảy sinh cãi vã. Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Cường nộ khí xung thiên lao vào ông Công đấm, đá tới tấp. Một lúc sau, ông Công bất tỉnh nhân sự và nằm gục trên vỉa hè.

Dù được người dân tức tốc đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào hồi 12 giờ 35 cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ.

Được sự vận động của lực lượng chức năng và gia đình, ngay trưa ngày 20/5, Cường đã tới trụ sở cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vy của mình.

Hiện Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục