Hà Nội: Tạm giữ hơn 3 tấn vải có dấu hiệu nhập lậu

Sáng 12/9, Đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với Công an Từ Liêm đã tạm giữ hơn 3 tấn vải có dấu hiệu nhập lậu đang đi tiêu thụ.
Sáng 12/9, Đội quản lý thị trường số 5, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Từ Liêm tạm giữ một xe ô tô tải loại 3,5 tấn chở vải các loại đang chạy từ hướng Cầu Phù Đổng vào nội thành Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 76 kiện vải do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng là 3.218 kilôgam nhưng không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến lô hàng trên.

Lái xe mang biển kiểm soát 31F-6141 do Vũ Văn Dũng, sinh năm 1986, trú tại thôn Trung Dương, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội bước đầu khai nhận, đang chở số hàng trên từ chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội tới Bưu Điện số 5 đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm để giao hàng thì bị bắt giữ.

Tuy nhiên, lái xe này cũng chỉ khai quanh co và nói là đi chở thuê nhưng không biết chủ hàng là ai, nếu giao hàng trót lọt tại địa điểm trên sẽ được nhận tiền.

Theo ông Nguyễn Huy Cương, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5, toàn bộ số hàng trên có "dấu hiệu" là hàng lậu, hiện lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ số hàng.

Đội cũng đã tạm giữ phương tiện, sau đó sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để yêu cầu chủ hàng lên làm rõ./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục