Hà Nội tập trung giải quyết 12 tụ điểm ma túy

Công an Hà Nội đang tập trung giải quyết 12 tụ điểm, 38 điểm phức tạp về ma túy và đưa vào danh sách hơn 200 đối tượng để quản lý.
Sáng 24/9, Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17), công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện ngoài những chuyên án lớn, mới khám phá, bắt giữ, công an thành phố đang tập trung giải quyết 12 tụ điểm, 38 điểm phức tạp về ma túy và đưa vào danh sách hơn 200 đối tượng có biểu hiện nghi vấn để quản lý.

Theo báo cáo của PC17, kết thúc 3 tháng cao điểm tấn công tội phạm (từ tháng 6 đến tháng 9/2009), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá 784 vụ, bắt giữ hơn 100 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 43 bánh heroin; hơn 2000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Mới đây nhất, tháng 8/2009, PC17- công an thành phố Hà Nội, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra, khám phá bắt giữ đối tượng Mai Ngọc Tú sinh năm 1979 trú tại Ba Khen, thị trấn Mộc Châu, Sơn La vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 13 bánh heroin.

Đáng chú ý, gần đây tình trạng đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV khi bị bắt giữ đã chống đối quyết liệt những người thi hành công vụ. 5 tháng đầu năm 2009, đã có 20 cán bộ chiến sĩ  công an thành phố bị người nghiện nhiễm HIV tấn công gây thương tích phải điều trị thuốc phòng phơi nhiễm HIV.

Về tình hình tội phạm về ma túy trong năm 2009, công an thành phố Hà Nội nhận định, nhìn chung, thời gian qua, tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố không có đột biến lớn; không có tình trạng đối tượng, người nghiện tụ tập ở địa bàn công cộng mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại chỗ gây bức xúc dư luận, tình trạng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhạy cảm trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ các tỉnh trung chuyển hoặc tiêu thụ tại địa Hà Nội ẫn diễn ra phức tạp. Trên tuyến hàng không, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm. Theo thống kê của cơ quan Công an, trên địa bàn thành phố hiện có gần 22.000 người nghiện. Một số xã, phường vẫn được xác định là địa bàn phức tạp về ma túy như: Trung Phụng, Trung Liệt (Đống Đa); Bạch Mai, Thanh Nhàn, Thanh Lương (Hai Bà Trưng); Phúc Xá, Thành Công (Ba Đình); Phúc Tân, Chương Dương (Hoàn Kiếm).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục