Hà Nội tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội đã tiếp trên 90 lượt đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội đã tiếp trên 90 lượt đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo (từ 10 người trở lên/đoàn).

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến các vấn đề như quy hoạch, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

Điển hình là trường hợp của công dân các phường Tân Mai, Trương Định (quận Hoàng Mai) khiếu kiện về việc giải phóng mặt bằng đường 2,5; công dân khu vực đường vành đai 3 quận Thanh Xuân, công dân xã Yên Nghĩa, Dương Nội (Hà Đông), Sơn Đồng (Hoài Đức) khiếu kiện các vấn đề có liên quan đến giải phóng mặt bằng khu đô thị…

Để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, Thanh tra thành phố Hà Nội và thanh tra các quận, huyện, thị xã có công dân khiếu nại đông người nêu trên đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã kịp thời tổ chức đối thoại với công dân ngay tại cơ sở để nắm rõ nguyện vọng của các công dân và chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng có biện pháp kiên quyết trong việc xử lý công dân khiếu kiện gây mất trật tự tại nơi công cộng, vi phạm các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố còn phối hợp với các quận, huyện thị xã tập trung giải quyết dứt điểm 40 vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết xong 38 vụ; 2 vụ còn lại được Hội đồng Nhân dân thành phố đưa vào danh sách các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp gồm: khiếu nại về tranh chấp công trình phụ tại 39B, 39C Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm); vụ ông Quách Văn Ngọ ở số 2 ngõ Túc Mạc khiếu nại việc hộ ông Huệ (liền kề) xây dựng công trình không phép.

Đối với 2 vụ việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Riêng đối với 88 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của địa phương nhưng để tồn đọng, hoặc đã giải quyết song chưa được thực hiện dứt điểm, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành có liên quan xem xét giải quyết triệt để.

Được biết, hiện 77 vụ đã được giải quyết xong và vẫn tồn đọng 11 vụ do vướng mắc khó khăn khi thực hiện ở cơ sở. Những vụ việc khiếu kiện tồn đọng này hiện đang được Thanh tra thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị cùng phối hợp xử lý, giải quyết dứt điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục