Hà Nội: Thanh niên 9X đâm ngã, đấm gãy răng Cảnh sát giao thông

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Tùng đã đâm vào cảnh sát, thậm chí còn đấm liên tiếp vào mặt cảnh sát khiến chiến sỹ này bị gãy răng.
Hà Nội: Thanh niên 9X đâm ngã, đấm gãy răng Cảnh sát giao thông ảnh 1Tùng tại cơ quan công an (Ảnh:PV/Vietnam+)

Phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nam thanh niên 9X đã bỏ chạy và đâm thẳng vào cảnh sát. Thậm chí, đối tượng còn đấm liên tiếp vào mặt người thi hành công vụ khiến anh này bị gãy 2 răng cửa.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng nay, 13/10 tại nút giao thông Trường Chinh-Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vào thời điểm này, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội đang tiến hành làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông thì phát hiện một nam thanh niên đi trên xe Wave biển kiểm soát 29S1-312.92 lưu thông từ Trường Chinh về Ngã Tư Sở không đội mũ bảo hiểm.

Mặc dù cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy. Đến chốt tiếp theo, một cảnh sát tiếp tục ra dừng bắt xe nhưng nam thanh niên vẫn đâm thẳng vào người người thi hành công vụ. Ngay sau đó, đối tượng vùng dậy, đấm liên tiếp vào mặt cảnh sát, khiến anh này bị gãy 2 răng cửa, chảy nhiều máu.

Ngay lập tức, người dân và cảnh sát đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa để giải quyết.

Bước đầu, dánh tính nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.  Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục