Hà Nội thí điểm thành công chi trả lương qua bưu điện

Bưu điện và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp triển khai chi trả thí điểm bảo hiểm xã hội ở huyện Ba Vì một cách nhanh gọn, thuận tiện và an toàn.
Hà Nội thí điểm thành công chi trả lương qua bưu điện ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Tú/TTXVN)

Những ngày đầu tháng Tư, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang phối hợp triển khai chi trả thí điểm bảo hiểm xã hội cho nhiều đối tượng hưu, hưởng trợ cấp của huyện Ba Vì một cách nhanh gọn, thuận tiện và an toàn.

Theo bà Phạm Thị Xuân Mai, Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội, là địa phương thứ 61/63 tỉnh, thành phố triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng phương thức này vì thế Bưu điện Hà Nội đã có thời gian tham khảo kinh nghiệm của những tỉnh thành đi trước, qua đó áp dụng linh hoạt tại huyện Ba Vì - địa phương đầu tiên của Thủ đô thí điểm trả lương, trợ cấp qua bưu điện.

Ở địa bàn rộng như huyện Ba Vì, với 31 xã, Bưu điện thành phố đã xây dựng phương án có 100 bàn chi trả.

"Qua việc chi trả tại Ba Vì, Bưu điện Hà Nội sẽ tiếp nhận những thông tin phản hồi, góp ý của người dân, có phương án chi trả tối ưu, đảm bảo tiện lợi, nhanh gọn hơn trong thời gian tới," bà Phạm Thị Xuân Mai, Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội, chọn Ba Vì để thí điểm, bởi huyện này có địa hình rộng, đồi núi phức tạp, lại không quá nhiều đối tượng; xã ít nhất có 18 người hưởng, xã nhiều nhất có 836 người hưởng nên sẽ là điều kiện tốt để ngành bảo hiểm, bưu điện thành phố có thể rút ra nhiều kinh nghiệm trước khi chi trả trên diện rộng.

Vị Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội phân tích, với hơn 500.000 đối tượng, lớn nhất cả nước nên việc chi trả theo hình thức mới phải hết sức thận trọng, vừa trả vừa lắng nghe, đảm bảo chính xác, không xáo trộn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng lương, trợ cấp.

Ông Phương Văn Liểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tản Hồng (Ba Vì) cho biết, đến tháng 4/2014, xã có 503 người hưởng lương hưu, trợ cấp. Với mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn, nên trước thời điểm chuyển giao cho ngành bưu điện chi trả, xã đã cùng Bưu điện Ba Vì, tính toán nhiều phương án, tập trung chuẩn bị chu đáo các bước để việc chi trả không gây xáo trộn giữa cũ và mới, để người dân được phục vụ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, nhân viên Bưu điện Ba Vì, thường trực tại điểm chi trả Ủy ban Nhân dân xã Phú Châu, để khắc phục tình trạng trước đây, người dân phải chờ đợi lâu khi đi nhận lương hưu, nên chúng tôi đã cải tiến bằng cách, ngay trên bìa sổ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã ghi rõ số thứ tự, số trang danh sách chi trả, chế độ hưởng, nguồn quỹ… nên rất dễ tìm tên đối tượng. Tiền đã được đặt sẵn vào phong bao, cán bộ chỉ việc chi tiền, kiểm đếm ngay trước sự chứng kiến của khách. Mỗi cán bộ đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí thành “dây chuyền” hợp lý nên công việc nhịp nhàng, không ùn tắc.

Bưu điện Hà Nội cho hay, trong kỳ chi trả đầu tiên tháng 4/2014, tại huyện Ba Vì có 10.259 người được hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội với gần 27,9 tỷ đồng, đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện chi trả an toàn, đúng, đủ, kịp thời, chu đáo trong thời gian sớm nhất.

Sau huyện Ba Vì, vào tháng 5/2014, Bưu điện Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội tổ chức chi trả lương, trợ cấp tại huyện Phú Xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục