Thiếu phụ tự tưới xăng đốt đồ đạc leo lên tầng 4 la hét

Hà Nội: Thiếu phụ tự tưới xăng đốt đồ đạc leo lên tầng 4 la hét

Sau khi tự tưới xăng đốt nhiều đồ đạc trong nhà, người phụ nữ đã trèo ra ban công tầng 4 rồi la hét. Cảnh sát đã phải bố trí cả đệm hơi phòng trường hợp người này nhảy xuống phía dưới.
Hà Nội: Thiếu phụ tự tưới xăng đốt đồ đạc leo lên tầng 4 la hét ảnh 1Giải cứu thành công người phụ nữ tự đốt nhà (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau khi tự tưới xăng đốt nhiều đồ đạc trong nhà, người phụ nữ đã trèo ra ban công tầng 4 rồi la hét. Cảnh sát đã phải bố trí cả đệm hơi phòng trường hợp người này nhảy xuống phía dưới.

Sự việc diễn ra vào khoảng 12 giờ trưa nay, 8/11 tại ngõ 432/2, tổ 5, cụm 1 Tây Hồ, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, những người dân đang nghỉ trưa thì bỗng nhiên phát hiện nhà số 6 tại đây bốc khói mù mịt.

Thấy vậy người dân trong khu phố lập tức tri hô và gọi cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Khi cánh sát có mặt tại hiện trường thì phát hiện một người phụ nữ tên T, khoảng 40 tuổi, đang tẩm xăng đốt đồ đạc trong nhà. Nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu tâm thần không ổn định, lực lượng này đã yêu cầu hỗ trợ của cảnh sát 113.

Người phụ nữ này sau đó trèo ra ban công tầng 4 của ngôi nhà, luôn miệng la hét. Lo sợ người phụ nữ này có thể rơi xuống đất, lực lượng chức năng đã phải chuẩn bị sẵn đệm hơi.

Người dân tại đây cho biết hiện trong nhà có một người phụ nữ tâm thần không ổn định mắc kẹt trên tầng 4. Do ngôi nhà bị khoá kín nên lực lượng cứu hộ phải phá cửa để tiếp cận nạn nhân đồng thời sử dụng đệm hơi đề phòng nạn nhân nhảy xuống.

Đến khoảng 13h, nạn nhân đã được giải cứu thành công.

Tại hiện trường, người phụ nữ này bị khói ám đen kịt và đã được đưa về phường để điều tra vụ việc.

Bà Nga (56 tuổi) hàng xóm của nạn nhân cho biết, người phụ nữ này tâm lý bất ổn, có nhiều hành vi không kiểm soát được.

Nguyên nhân cháy nhà ban đầu có thể do chính người phụ nữ này đốt.

Trong thời gian xảy ra vụ việc chỉ duy nhất người phụ nữ này ở trong nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục