Hà Nội: Thông qua kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn Tết Nguyên đán

Đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 25/12/2014 đến 25/3/2015.
Hà Nội: Thông qua kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn Tết Nguyên đán ảnh 1Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng giao thông. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tin từ Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội cho biết đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 25/12/2014 đến 25/3/2015.

Thời gian này, Công an Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các địa phương tập trung phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, giảm ùn tắc giao thông và chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm; trong đó, tập trung vào các lỗi về chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm về tốc độ, lấn chiếm làn đường, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm...

Lực lượng liên ngành cũng tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, các bến xe, bến tàu và các trạm đón trả khách để hành khách đi lại được an toàn, thuận lợi, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hiện tượng xe dù, bến cóc, các điểm đón trả khách trái phép, trá hình; tuần tra giải quyết triệt để tình trạng hàng quán kinh doanh quá giờ quy định, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; tập trung xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, giáp ranh, bệnh viện, địa bàn công cộng, trường học, bến xe, nhà ga.

Đặc biệt, lực lượng liên ngành lập hai đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến vận tải hành khách; xe vượt quá tải trọng; các điểm trông giữ phương tiện, các điểm kinh doanh, chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm hè phố, lòng đường...

Trong đợt cao điểm này, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội tăng cường nắm tình hình, chủ động dự báo, đánh giá, phát hiện những phức tạp mới nảy sinh, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm không để kéo dài; tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phối hợp thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội... diễn ra trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo Ban Chỉ đạo 197 Hà Nội, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2014 đến nay tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả tốt. Lực lượng công an các cấp đã phát hiện, xử lý hình sự hàng trăm vụ, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng cờ bạc, mại dâm; kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm.

Đáng chú ý, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khám phá trong thời gian ngắn.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã được Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các ngành chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục