Hà Nội thông qua nghị quyết thành lập thêm 22 tổ dân phố mới

Hà Nội sẽ có thêm 22 tổ dân phố mới gồm ba tổ thuộc quận Đống Đa; tám tổ thuộc quận Hoàng Mai; bảy tổ thuộc quận Hai Bà Trưng; ba tổ thuộc quận Hà Đông; một tổ thuộc quận Thanh Xuân.
Hà Nội thông qua nghị quyết thành lập thêm 22 tổ dân phố mới ảnh 1Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 6/12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc thành lập các tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có thêm 22 tổ dân phố mới thuộc địa bàn năm quận gồm ba tổ thuộc quận Đống Đa; tám tổ thuộc quận Hoàng Mai; bảy tổ thuộc quận Hai Bà Trưng; ba tổ thuộc quận Hà Đông; một tổ thuộc quận Thanh Xuân.

Sau khi thành lập 22 tổ dân phố mới, Hà Nội có tổng số 7.980 thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.538 thôn và 5.442 tổ dân phố.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, cho biết các thôn, tổ dân phố sau khi được kiện toàn, thành lập mới đều có quy mô hợp lý hoạt động ổn định, hiệu quả, thể hiện tốt vai trò là tổ chức tự quản trong cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để tổ chức vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, yêu cầu thành lập tổ dân phố mới tiếp tục được đặt ra với một số quận như Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông và Thanh Xuân.

Các quận này đã hình thành 22 khu vực dân cư tại các khu đô thị mới, ở các tòa nhà chung cư với quy mô đảm bảo điều kiện thành lập tổ dân phố mới theo quy định. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thành lập 22 tổ dân phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục