Hà Nội thu giấy phép 4 tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của bốn tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thủ đô.
Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của bốn tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thủ đô. Lý do thu hồi đối với bốn tổ chức hành nghề luật sư nói trên đều do luật sư là người đại diện theo pháp luật (trưởng văn phòng, giám đốc) vi phạm điều lệ hoạt động, bị xóa tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội. Bốn tổ chức hành nghề luật sư này bao gồm: Văn phòng luật sư Ngọn lửa Việt (trụ sở tại số 16 đường 10, đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Văn phòng luật sư Vạn Xuân (tại số 14 phố Lê Trực, quận Ba Đình), Văn phòng luật sư TNT Thành An (ở số 299 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy) và Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thanh (ở phòng 318, D1 tập thể Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quận Thanh Xuân). Trước đó, Đoàn Luật sư Hà Nội đã ra quyết định xóa tên 16 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội do nợ phí thành viên nhiều năm. Theo đó, 16 luật sư này sẽ bị tước quyền hành nghề ít nhất trong 3 năm, tính từ thời điểm bị kỷ luật. Hết thời hạn này, họ mới có thể được xem xét để được gia nhập lại Đoàn Luật sư Hà Nội, hoặc một đoàn luật sư nào đó. Đây là lần đầu tiên, Đoàn Luật sư Hà Nội quyết định xóa tên luật sư do không đóng phí thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội và Liên đoàn Luật sư. Thực tế, tình trạng luật sư nợ đọng phí thành viên ở Đoàn Luật sư Hà Nội khá nhiều. Hàng năm, văn phòng Đoàn Luật sư đều có thông báo, nhắc nhở để các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư nhớ nghĩa vụ này, nhưng nhiều người vẫn "quên." Trong số 16 luật sư bị xóa tên, có người đã gần 5 năm nay không đóng phí, người ít nhất cũng hơn 2 năm. Việc kỷ luật lần này chính là sự "cảnh tỉnh" cho những luật sư lơ là với nghĩa vụ thành viên của mình. Theo quy định, mức phí thành viên với mỗi luật sư là 80.000 đồng/tháng, bao gồm: 50.000 đồng phí nộp cho Đoàn Luật sư Hà Nội và 30.000 đồng nộp cho Liên đoàn Luật sư. Ngoài ra, mỗi luật sư khi gia nhập Đoàn Luật sư Hà Nội phải đóng quỹ là 10 triệu đồng./.
Nói lại cho rõ

Phóng viên TTXVN ngày 3/7 dẫn nguồn tin từ Sở Tư pháp cho hay Sở đã ra quyết định thu hồi giấy phép của một số Văn phòng luật do vi phạm điều lệ hoạt động, đồng thời xóa tên một số luật sư do nợ phí thành viên nhiều năm. Thông tin này đã được VietnamPlus đăng trên trang www.vietnamplus.vn lúc 20 giờ 15 ngày 3/7.

Ngày 6/7, Ban biên tập VietnamPlus có nhận được thư của luật sư Nguyễn Thị Minh Châu, sinh năm 1958, Trưởng Văn phòng luật sư Bảo Châu và Cộng sự, cho biết thông tin trên có chi tiết chưa đúng. Theo đó, Sở Tư pháp Hà Nội đã nhầm tên của luật sư Nguyễn Thị Minh Châu (sinh năm 1958, Trưởng Văn phòng luật sư Bảo Châu và Cộng sự) với luật sư Nguyễn Thị Minh Châu, sinh năm 1978, thuộc phòng công chứng số 6 – Hà Nội.

Sau khi nhận được thư khiếu nại, VietnamPlus cũng đã cho tiến hành xác minh sự việc và được biết Sở Tư pháp Hà Nội cũng đã nhận trách nhiệm tại Thông báo số 1290/TB-STP ngày 4/7/2012. Theo đó, thông tin luật sư Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng văn phòng luật sư Bảo Châu và Cộng sự bị thu hồi giấy phép là không đúng. Vì vậy, VietnamPlus đã cho tiến hành sửa lại thông tin nhầm lẫn kể trên.

Dù đây là nhầm lẫn từ Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, song VietnamPlus cũng xin chân thành cáo lỗi cùng luật sư Nguyễn Thị Minh Châu (văn phòng luật sư Bảo Châu và Cộng sự) và bạn đọc.  

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục