Hà Nội thực hiện mô hình "trường chất lượng cao"

Lần đầu tiên Hà Nội quy định cụ thể về cơ chế thực hiện mô hình “Trường chất lượng cao," áp dụng ở tất cả các cấp học phổ thông.
Chuẩn bị bước vào năm học mới 2013-2014, các bậc phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đang đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn mô hình học tập. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội có các văn bản quy định cụ thể về cơ chế chính sách thực hiện mô hình “Trường chất lượng cao.” Tuy nhiên, với mô hình khá mới mẻ này đã xuất hiện những cách nhìn khác nhau.

Mô hình này nhằm đào tạo bài bản để học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, thể chất, lẫn tinh thần. Các trường sẽ tự chủ tài chính, với các mức thu học phí như sau: Hệ mầm non và tiểu học thu từ 2,9 đến 3,2 triệu đồng/tháng; Trung học cơ sở và Trung học phổ thông từ 3 đến 3,4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Với mức thu trên, có ý kiến cho rằng những trường này được lập ra chỉ dành cho con em nhà giàu. Tuy nhiên, quan điểm của thành phố Hà Nội cho rằng, quy hoạch và phát triển giáo dục cần có tầm nhìn xa, mạnh dạn đổi mới, bắt kịp các nền giáo dục tiên tiến, chứ không thể áp dụng lâu dài chỉ riêng mô hình giáo dục đại trà, phổ thông.

Việc mở các trường này để phục vụ nhu cầu học tập trình độ cao trong nước, hạn chế “làn sóng” du học tốn kém công sức, tiền của. Song song đó, Hà Nội cũng đã xây dựng được 4 trường trung học phổ thông chuyên gồm: Hà Nội-Amterdam; Nguyễn Huệ; Chu Văn An và Sơn Tây, với mức hỗ trợ từ ngân sách 10 -15 triệu đồng/học sinh/năm.

Những năm qua, Hà Nội đã xây dựng thí điểm được 18 trường theo mô hình chất lượng cao, nhưng chưa áp dụng các cơ chế chính sách cụ thể. Từ nay đến năm 2015, toàn thành phố phấn đấu sẽ có 35 trường.

Qua thí điểm cho thấy, phần lớn học sinh thích học mô hình này vì không những giúp các em vững vàng về mặt kiến thức, tỷ lệ thi đỗ đại học cao, mà còn giúp tự tin trong giao tiếp, hùng biện trước đám đông. Thực tế cho thấy, ngày càng có đông đảo học sinh nộp hồ sơ vào những trường này.

Riêng trường trung học phổ thông Phan Huy Chú, năm học tới tuyển 10 lớp đầu cấp thì có 8 lớp chất lượng cao.

Tiến sỹ Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kiêm Hiệu trưởng trường chuyên Hà Nội-Amsterdam cho biết hiện nay nhu cầu học tập trường chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội rất lớn. Trong lúc thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu học tập cho các em, nên nhiều gia đình phải cho con em đi du học. Bên cạnh đó, “thị trường” trường chất lượng cao trong nước đang  “nhường sân” cho các nhà đầu tư nước ngoài nên con em Hà Nội phải chịu mức học phí rất cao từ 100-200 triệu đồng/năm học ở các trường có yếu tố nước ngoài. Còn trường chất lượng cao của Hà Nội tới đây chỉ đóng học phí ở mức 30-35 triệu đồng/năm học.

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Nguyễn Thị Nhiếp cho biết mô hình này ngày càng khẳng định tính hiệu quả nên đầu năm học nhà trường cũng gặp nhiều sức ép từ chất lượng đào tạo đến quá tải lượng hồ sơ đầu vào. Việc nhà trường tự chủ tài chính, nên mỗi năm, thành phố không phải chu cấp khoảng 10 tỷ đồng, khoản kinh phí tiết kiệm này sẽ được đầu tư cho giáo dục đại trà. Chất lượng học tập ở những lớp chất lượng cao cho hiệu quả rõ rệt, có lớp 100% học sinh thi đỗ đại học.

Còn cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh, Trưởng bộ môn Văn trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú cho rằng, mô hình này không chỉ giúp học sinh học giỏi toàn diện, hiểu biết xã hội mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, vì mỗi người phải tự trau dồi, phấn đấu để cạnh tranh lành mạnh suất dạy ở những lớp chuyên. Còn các em học sinh được học tập cả ngày, nghỉ trưa tại trường và được học cả chương trình nâng cao nên thường không phải mất kinh phí đi học thêm.

Em Trần Việt Đức, lớp 12 A, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú tâm sự, được chuyển qua học lớp chất lượng cao em thấy rất vui vì được bồi bổ thêm nhiều kiến thức, được học tiếng Anh do thầy giáo người bản xứ giảng dạy và tham gia nhiều chương trình vui chơi ngoại khóa bổ ích.

Mô hình trường chất lượng cao của Hà Nội năm nay sẽ được áp dụng ở tất cả các cấp bậc học phổ thông, những trường được chọn làm mô hình sẽ có nhiều đổi mới.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm) cho biết, để chuẩn bị làm tốt trong năm học đầu tiên, nhà trường đã chuẩn bị khá chu đáo về cơ sở vật chất, các em lớp 1 đã được học tiếng Anh, lớp 2 học tin học với đầy đủ thiết bị đáp ứng mỗi em một máy tính. Mặc dù mức trần thu học phí cao nhất là 2,9 triệu đồng, nhưng xét thấy điều kiện vẫn chưa đáp ứng được nên trường đang đề nghị mức thu 2 triệu đồng/học sinh/tháng./.

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục