Hà Nội: Thực hư về tiến độ dự án FLC Green Home đang rao bán?

Mặc dù thông tin về dự án chung cư FLC Green Home được rao bán với những lời mời chào hấp dẫn, xong dự án này tại 18A Phạm Hùng (Hà Nội) hiện vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu."
Hà Nội: Thực hư về tiến độ dự án FLC Green Home đang rao bán? ảnh 1Qua lỗ thủng hàng rào, phóng viên đã mục sở thị khối sắt thép đang hoen gỉ trong khi chờ thi công tại FLC Green Home 18A Phạm Hùng. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Gần đây, phóng viên VietnamPlus nhận được rất nhiều phản ánh từ độc giả về một công trình họ được chào mời, tuy nhiên khi có ý định đầu tư và tìm hiểu thì lại thấy có dấu hiệu "mập mờ" vì công trình này đã "đắp chiếu" khá lâu trên tại 18A Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tìm hiểu, chúng tôi được biết công trình nói trên có tên là FLC Green Home do Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Magnus Capita (FLC) có địa chỉ tại Tòa nhà FLC đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, Nam Tư Liêm, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Trên một số sàn giao dịch bất động sản, dự án FLC Green Home được quảng bá khá rầm rộ. Trang web có địa chỉ www.chungcuflcgreenhome.xyz (có địa chỉ liên hệ mua chung cư chỉ thẳng đến FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ) cho biết dự án này có nhà thiết kế của Anh, diện tích tổng thể là 10.629m2, diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 1.200m2-1.600m2, 500 căn hộ và cao 50 tầng. Mỗi tầng có 10 căn hộ, 6 thang máy và 2 thang bộ…

Thậm chí, website này còn quảng bá FLC Green Home có bể bơi, sân đỗ trực thăng trên cao, siêu thị, nhà trẻ, ngân hàng, phòng khám… Thời gian giao nhà dự kiến cuối năm 2017.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho phóng viên VietnamPlus biết, công trình này được chấp thuận chủ trương làm bãi đỗ xe, cây xanh và văn phòng.

Có mặt tại FLC Green Home vào đầu tháng Năm, chúng tôi thấy khu vực này được bao quanh bằng tường rào lắp ghép từ mái tôn. Ở phía trong, mọi hoạt động của công trình dường như ngưng trệ khi không có công nhân thi công, các khối sắt thép xây dựng đã hoen gỉ.

Hiện, phần móng và tầng hầm của công trình đã xong phần thô. Trên mặt đất, các cột trụ cũng đã được đổ xong, có vẻ như đang ghép cốp pha đợi đổ trần tầng một.

Trong vai khách hàng đến tìm hiểu công trình, một nhân viên tại ban quản lý dự án đã chỉ phóng viên VietnamPlus liên hệ tới Sàn giao dịch bất động sản của FLC tại tòa nhà Landmark Tower (đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm).

Tại sàn giao dịch này, một nam nhân viên của FLC cho biết hiện chưa thể đưa thông tin cho khách hàng mua căn hộ bởi trước đây, dự án này được phê duyệt là căn hộ du lịch, dịch vụ và “bên em đang xin chuyển đổi nhưng chưa xong về pháp lý nên tạm thời dừng lại.”

Cậu nhân viên này cũng không cung cấp thông tin dự án và hẹn khi nào chuyển đổi xong sẽ cung cấp sau. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện, phóng viên VietnamPlus nhận được thông tin tòa này dự kiến có 30 tầng, hiện chưa có thiết kế vì phải xin chủ trương điều chỉnh căn hộ thành căn hộ lâu dài.

Nếu trong trường hợp mọi chuyện ổn thỏa, thì tới khoảng tháng Tám, FLC Green Home sẽ bắt đầu chào bán và tới cuối 2017 sẽ bàn giao cho khách hàng.

Trước sự “thất vọng” của người mua, nhân viên của FLC cũng không quên chào bán dự án FLC ở 36 Phạm Hùng và FLC Garden City tại khu vực Đại Mỗ…

Tìm kiếm thông tin “FLC Green Home 18 Phạm Hùng” trên Google, phóng viên VietnamPlus thấy rất nhiều website bất động sản đăng thông tin về dự án này. Song, khi liên lạc với một số website, chúng tôi đều nhận được câu trả lời chưa có thông tin chính thức về giá cả.

Thậm chí, vào chiều ngày 5/5, số điện thoại liên lạc trên webiste www.chungcuflcgreenhome.xyz trả lời là không bán, cho dù trang chủ của website vẫn chạy dòng chữ “Dự án chung cư FLC 18 Phạm Hùng đang chuẩn bị mở bán…”./.

Tại sao FLC Green Home đang xây dựng phải lại dừng lại? Chủ đầu tư đã sai phạm gì khi thi công công trình này?... Những thông tin trên sẽ được VietnamPlus gửi tới độc giả trong bài tiếp theo.

Thực hư về tiến độ dự án FLC Green Home đang rao bán?
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục